Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình

Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình
Tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, lúc 16 giờ 15, Cột thu phát sóng Đài phát sóng, phát thanh Đồng Hới thuộc Đài tiếng nói Việt Nam, cao 142m đã bị bão uốn cong và xô đổ đè lên trụ sở hai tầng của đơn vị này và làm đổ thêm một số nhà dân ở gần kề.

> Bão số 10 đổ bộ Quảng Bình

Hiện thi thể anh Lê Thanh Nghị (SN 1973, cán bộ đài) đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường, về quàn tạm tại khu nhà tập thể của trạm phát sóng.

Thi thể anh Nguyễn Chí Thành vẫn đang nằm trong đống đổ nát.

Ngoài ra, anh Thắng (cũng là cán bộ đài) đã bị cắt đứt lìa một cánh tay. Hiện đang được mổ cấp cứu tại BV Việt Nam – Cu Ba (TP Đồng Hới).

Tình trạng của anh Thắng vẫn đang hết sức nguy kịch. Cánh tay trái bị cắt lìa hiện vẫn chưa được tìm thấy để tiến hành bảo quản, nối lại.

Theo Đại tá Mai Xuân Thọ, Trưởng Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình, hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang chờ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, sẽ xin ý kiến được phép đưa máy vào cắt cột phát sóng để đưa thi thể anh Thành ra.

Một số hình ảnh từ hiện trường nơi xảy ra vụ việc được coi là thiệt hại nặng nề nhất của cơn bão số 10 tại Quảng Bình.

Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình ảnh 1
Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình ảnh 2
Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình ảnh 3
Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình ảnh 4
Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình ảnh 5
Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình ảnh 6
Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình ảnh 7
Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình ảnh 8
Đổ cột thu phát sóng Đài tiếng nói VN tại Quảng Bình ảnh 9

Theo Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.