Đổ đất tắc trách làm sập thùng xe tải, một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Xe tải hỏng ống bơm dầu, ông Khương nâng thùng xe lên để sửa chữa. Tuy nghiên do không để ý, tài xế xe cần cẩu đã múc đất đổ lên, khiến thùng xe bị sập đè chết ông Khương.

Khoảng 9h ngày 6/11, ông Nguyễn Văn Khương (SN 1960, trú tại thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải mang BKS 38C-037.94 chạy vào nhà máy gạch Bình Hà (đóng tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để chở gạch vữa về làm đường bê-tông cho xóm.

Sau khi vào nhà máy gạch, ông Khương phát hiện xe tải bị hỏng ống bơm dầu nên đã cho nâng thùng xe lên để sửa. Trong khi đang kiểm tra ở phía dưới thùng xe, tài xế xe cần cầu không biết đang có người dưới nên đã tiến hành múc đất đổ lên thùng xe tải khiến thùng xe sập xuống và đè chết người đàn ông này.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bên cạnh chiếc xe tải cùng với rất nhiều vết máu dính phía dưới thùng xe, trên thùng xe là đống gạch vữa.

Nhận được tin báo, Công an xã Thạch Điền, Công an huyện Thạch Hà nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.