Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương

Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương
TPO – Mùng 6 tháng Giêng (15-2), lễ hội Chùa Hương (Hà Nội) mới khai mạc, nhưng theo Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương, ngày mùng 3 Tết Quý Tỵ (12-2), đã có khoảng 20 nghìn người đến Chùa Hương.

Chưa dẹp hết nạn chặt chém, xin tiền tại lễ hội chùa Hương

Lễ hội Chùa Hương năm nay là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, được kỳ vọng sẽ thu hút và để lại những ấn tượng đẹp với hàng triệu du khách.

Tuy nhiên, trên đường hành hương, trên nhiều chuyến đò đông, du khách không cảm thấy an toàn khi nước sóng sánh mép đò và không có phao bảo hộ.

Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương ảnh 1

Chiếc đò này chở gần 40 khách

Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương ảnh 2

Bến đò Hương Tích đông nghịt người

Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương ảnh 3

Hầu hết đò hoạt động trên sông Yến không phao cứu hộ.

Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương ảnh 4

Nước sát mép đò

Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương ảnh 5

Hàng ngàn chiếc đò nườm nượp trên suối Yến

Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương ảnh 6

Cửa vào động Hương Tích đông nghẹt, khách kiên nhẫn chờ len từng bước chân

Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương ảnh 7

Tại nhà hàng Quyết Thắng của Cty Thắng cảnh Du lịch Chùa Hương, ngay trước trạm Công an Thiên Trù ở lối lên chùa Thiên Trù vẫn công nhiên bày bán thịt thú rừng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.