Đồ dùng học sinh tăng giá

Đồ dùng học sinh tăng giá
TP - Giá nhiều mặt hàng phục vụ học sinh tăng tới 30%, khiến không ít phụ huynh phải săn hàng giảm giá.

> TPHCM: Đồ dùng học sinh và sữa được bình ổn giá

So với năm ngoái, những ngày qua dụng cụ, đồ dùng học sinh tại TPHCM tăng giá 20-30%. Chị Hồ An, chủ sạp văn phòng phẩm và đồng phục học sinh ở chợ An Đông (quận 5), cho biết, các mẫu quần tây dành cho học sinh cấp II, III có giá 90.000 - 100.000 đồng/quần, tăng 30.000 đồng so với 2 tháng trước. Quần shorts, váy, áo của học sinh cấp I tăng từ 60.000 đồng/bộ lên hơn 80.000 đồng. Tại các cửa hàng bán đồng phục học sinh ở chợ Tân Bình, chợ Phạm Văn Hai…, váy nữ có giá 75.000- 90.000 đồng, áo sơ mi nữ 60.000- 80.000 đồng, quần tây 65.000 - 110.000 đồng, tăng 10.000 -20.000 đồng. Ở nhiều siêu thị, giá cao hơn từ 20.000 - 30.000 đồng/sản phẩm. Chị Tuyết Linh (ngụ quận Bình Thạnh) mua đồng phục cho con tại siêu thị Coop Mart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) nói: “Đầu năm mua cho con bộ đồng phục học sinh cấp I chỉ có 140.000 đồng, nay đã gần 200.000 đồng”.

Theo bà Phạm Thị Hóa, những mặt hàng bán chạy nhất mùa tựu trường năm nay là vở, giấy bọc, máy tính, bút bi…, tất cả đều do các cơ sở trong nước sản xuất. Các tiểu thương ở khu chợ sỉ Phùng Hưng cho biết, lượng hàng Trung Quốc không được tiêu thụ nhiều nên hàng về rất ít.

Vở (tập) học sinh có nhiều chủng loại, nhiều mức giá. Tại hệ thống nhà sách FAHASA, giá vở 96 trang dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/cuốn, vở 200 trang 13.000- 17.000 đồng/cuốn, tăng 1.000 - 3.000 đồng/cuốn so với năm trước. Nhiều loại ba lô, cặp sách cho trẻ mẫu giáo có giá 90.000 - 100.000 đồng/cái, tăng 10.000 - 30.000 đồng. Giá cặp dành cho học sinh tiểu học từ 235.000 - 350.000 đồng/cái, ba lô có giá dao động từ 190.000 - 250.000 đồng, tăng khoảng 20.000 đồng.

Bà Phạm Thị Hóa, Trưởng phòng Kinh doanh nội địa FAHASA, nói: “Giá các mặt hàng dụng cụ học sinh đều tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lẽ ra, các mặt hàng phải tăng đến 30%, tuy nhiên các cơ sở sản xuất đã nỗ lực kiềm chế giá trong phạm vi có thể”.

Theo chị Hoa, chủ cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh ở chợ sỉ Phùng Hưng ở quận 5, năm nay giá nguyên liệu tăng khiến các mặt hàng này tăng mạnh, sức mua giảm. “Mặc dù mức tăng 30% đã được chúng tôi giảm còn 15-20%, nhưng sức mua vẫn chưa lấy lại”, chị Hoa nói. Theo chị, năm nay, các mặt hàng Trung Quốc không về nhiều, chỉ chiếm 10 - 20% so với hàng Việt.

Giá đồng phục học sinh tăng 20-30% Ảnh: V.K
Giá đồng phục học sinh tăng 20-30% Ảnh: V.K.

Săn hàng bình ổn

Giá sách giáo khoa được Chính phủ cho phép tăng 16,9% so với cùng thời điểm năm 2010. Hiện giá sách giáo khoa thấp nhất khoảng 45.300 đồng/bộ cho lớp 2 và cao nhất khoảng 143.200 đồng/bộ cho lớp 12, khiến nhiều phụ huynh không kham nổi.

Những năm trước, chị Thái Thị Ngọc Lan (ở quận 7) thường ra khu chợ sỉ dụng cụ học sinh trên đường Phùng Hưng để sắm đồ cho con, nhưng khi thấy giá ở đây tăng 20-30%, chị phải vào siêu thị tìm hàng bình ổn giá.

Các điểm bán hàng bình ổn giá (giảm 10-15% so với bên ngoài) thu hút khá đông học sinh, phụ huynh. “Đầu năm học phải lo tất tần tật các dụng cụ học tập cho con, cái gì cũng tăng nhưng lương hai vợ chồng chỉ hơn 5 triệu/tháng nên tôi phải săn hàng bình ổn”, chị Hồng, nhân viên vệ sinh ở khu dân cư Nam Long, quận 7, nói. Anh Long ở quận 3 cho biết, 2 con anh đang học cấp 2-3 nên chi phí đầu năm học rất lớn, vì vậy anh thường chọn sản phẩm trong nước;

Trước tình trạng giá đồ dùng học sinh tăng cao, nhiều siêu thị, hệ thống nhà sách tìm cách tiết giảm khâu trung gian, để giảm giá. Tại nhà sách Phương Nam, chương trình Giảm giá hàng loạt mùa tựu trường giảm đến 50% giá sách giáo khoa, sách tham khảo…Tại các siêu thị còn có chương trình Đồng hành cùng học sinh giảm giá 15% đồng phục học sinh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.