Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà

TPO - Sáng 8/8, sau khi bệnh viện C Đà Nẵng (thuộc Bộ Y tế) được dỡ lệnh phong toả và cách ly y tế, hàng trăm bệnh nhân được chữa trị tại bệnh viện này đã được cho ra viện, trở về nhà. Bệnh viện C bắt đầu đón tiếp bệnh nhân mới, phục vụ nhu cầu chữa trị của người dân. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 1 Sau 15 ngày, từ 0h ngày 8/8, bệnh viện C Đà Nẵng được dỡ bỏ lệnh phong toả. Sáng cùng ngày, hàng trăm bệnh nhân đang chữa trị các bệnh thông thường tại đây được cho xuất viện về nhà. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 2 Các bệnh nhân ở bệnh viện C đa phần là bệnh nhân lớn tuổi. Các bệnh nhân được các điều dưỡng, y bác sĩ đưa ra tận cổng bệnh viện C trên đường Hải Phòng. Tại đây, các bảo vệ kiểm tra lại giấy tờ tuỳ thân của các bệnh nhân trước khi ra khỏi viện. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 3 Nhân viên y tế bệnh viện C đưa bệnh nhân đến tận xe của bệnh viện hoặc xe của người nhà được bố trí, chờ sẵn. Bệnh viện C trực thuộc Bộ Y tế là nơi bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành lân cận. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 4 Các bệnh nhân trước khi ra viện về nhà được xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính. Các bệnh viện cấp xác nhận hoàn thành cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19 để hoà nhập cộng đồng. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 5 Các bệnh nhân lớn tuổi, nhiều người chữa trị lâu ngày tại bệnh viện C sau khi xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được cho ra viện về nhà chăm sóc theo dõi. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 6 Các y bác sĩ tận tình vận chuyển bệnh nhân, hành lý ra tận xe cho các bệnh nhân. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 7 Công tác sắp xếp điều phối xe đưa các bệnh nhân về nhà được triển khai khẩn trương. Những bệnh nhân ở xa, được bố trí xe để đưa về địa phương. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 8 Một bệnh nhân lớn tuổi ngồi xe lăn được các y bác sĩ đưa ra tận xe của xa đình. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 9 Các bệnh nhân gần, được người nhà đón bằng xe máy. Các chiến sĩ công an làm nhiệm cụ tại đây giúp đỡ bệnh nhân người nhà lên xe, thu xếp tư trang, hành lý.  
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 10 Một bác sĩ tranh thủ gọi điện về cho người nhà thống báo bệnh viện đã hết phong toả. Tuy đã dỡ bỏ phong toả, nhưng y bác sĩ vẫn chưa được nghỉ ngơi, nhiều người tiếp tục được tăng cường lên bệnh viện dã chiến Hoà Vang, Bệnh viện Phổi để tham gia chăm sóc, chữa trị các bệnh nhân mắc COVID-19.
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 11 Bệnh viện C Đà Nẵng là nơi phát hiện ca mắc COVID-19 đợt 2, đầu tiên tại Đà Nẵng, được Bộ Y tế công bố là "bệnh nhân 416" ngày 25/7. Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện C Đà Nẵng sau khi dỡ bỏ phong toả có phương án khám chữa bệnh thích hợp để đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm dịch bệnh COVID - 19 đang lan rộng. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 12 Các lái xe chở bệnh nhân về nơi cư trú được trang bị đồ bảo hộ. Tất cả đều được các y bác sĩ căn dặn kỹ càng trước khi lên đường. 
Dỡ phong toả, hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà ảnh 13 Một bệnh nhân vẫy tay chào đội ngũ y bác sĩ bệnh viện C sau 15 ngày sống trong bệnh viện bị phong toả, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Trong thời gian phong toả, đội ngũ các y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện C Đà Nẵng đã nổ lực vượt khó để chăm sóc cho các bệnh nhân, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho các bệnh nhân. 

 Bệnh nhân bệnh viện C Đà Nẵng được về nhà. Video: Nguyễn Thành.

MỚI - NÓNG