Đoàn bác sĩ TP.HCM rời Quảng Nam sau 20 ngày hỗ trợ chống dịch

TPO - Đoàn bác sĩ, chuyên gia y tế của TP.HCM tình nguyện chi viện chống dịch tại Quảng Nam vừa rời địa phương này sau 20 ngày nỗ lực hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chiều 21/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam gặp mặt chia tay đoàn y, bác sĩ tình nguyện của TP.HCM tham gia giúp đỡ phòng chống dịch tại Quảng Nam.

Theo đó, 8 y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về TP.HCM sau hơn 20 ngày tích cực hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị các bệnh nhân.

Bác sĩ Huỳnh Quang Đại, Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ, điều khiến anh và các bác sĩ vui nhất trong suốt 20 ngày vừa qua là chứng kiến sự bình phục mỗi ngày của các bệnh nhân mắc COVID-19. Trong số 63 bệnh nhân đã có 7 bệnh nhân được xuất viện trong niềm hạnh phúc của các bác sĩ và nhân viên tại bệnh viện.

“Tôi hy vọng số bệnh nhân xuất viện càng càng tăng, không thêm ca mới, tỉnh sẽ kiểm soát được dịch bệnh", bác sĩ Đại nói.

Cách đây ít hôm, bác sĩ Đại nhận được tin ba mình ở TPHCM phải nhập viện cấp cứu do nhồi máu cơ tim. Ngay sau đó anh nhận được nhiều động viên từ đồng nghiệp và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

"Các đồng nghiệp của tôi tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hết lòng chăm sóc, điều trị cho ba tôi nên tôi phần nào yên tâm. Mừng vì ba đã khỏe, xuất viện rồi", bác sĩ Đại cho biết.

Thay mặt ngành y tế Quảng Nam, TS. Mai Văn Mười - Phó giám đốc Sở Y tế gửi lời cảm ơn đoàn chuyên gia TP.HCM những ngày qua đã giúp địa phương phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19.

"Các bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi trân trọng ghi nhận và biết ơn những đóng góp, hỗ trợ quý báu của các bạn giữa lúc khó khăn này", ông Mười nói.

Đón khách hát giữa dịch, chủ quán karaoke bị phạt 41,5 triệu đồng

Ngày 21/8, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) Ngô Hoàng Nam ký quyết định xử phạt Công ty TNHH Thanh Trực (tổ 5, KV 5, phường Nhơn Phú) với tổng số tiền là 41,5 triệu đồng.

Đoàn bác sĩ TP.HCM rời Quảng Nam sau 20 ngày hỗ trợ chống dịch ảnh 1 Chủ cơ sở karaoke Thanh Trực làm việc với Công an TP Quy Nhơn. Ảnh: Tr.Bình

Cụ thể, Công ty TNHH Thanh Trực bị xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bị phạt 25 triệu đồng về hành vi kinh doanh hoạt động karaoke không đúng nội dung, không đúng phạm vi quy định trong giấy phép và bị phạt 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Trước đó, ngày 14/8, qua nắm tình hình từ người dân, lực lượng Công an TP Quy Nhơn kiểm tra quán karaoke Thanh Trực thuộc Công ty TNHH Thanh Trực do ông Nguyễn Trực làm giám đốc.

Tại đây,  Công an phát hiện quán này đang hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, không chấp hành về phòng chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh. Thời điểm kiểm tra, tại đây có 6 phòng với 35 khách đang thuê phòng để hát karaoke.

MỚI - NÓNG