Đoàn công an tỉnh Nghệ An khởi công nhà Vì nghĩa tình đồng đội

TPO - Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời cho hai đồng đội công tác tại huyện biên giới, có nhà bị đổ sập do mưa lũ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với đơn vị liên quan đã khởi công và bàn giao nhà Vì nghĩa tình đồng đội.

Ngày 11/9, trao đổi với Tiền Phong, Thượng úy Nguyễn Đình Khánh – Bí thư Đoàn Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái vì nghĩa tình đồng đội cho đồng chí Xeo Bá Ngưm và bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đồng chí Cụt Văn Thoong, cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn.

Đoàn công an tỉnh Nghệ An khởi công nhà Vì nghĩa tình đồng đội ảnh 1 Hoạt động nhân văn Vì nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh Nghệ An.

Theo đó, trong đợt lũ lụt vừa qua, nhà của hai đồng chí Xeo Bá Ngưm, cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn bị đất đá sạt lở làm sập hoàn toàn. Hoàn cảnh gia đình đồng chí Ngưm khó khăn. Nhằm kịp thời động viên, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn Thanh niên BIDV chi nhánh tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ khởi công nhà nhân ái vì nghĩa tình đồng đội cho đồng chí Xeo Bá Ngưm. Tổng chi phí 100 triệu đồng.

Cùng ngày, Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An cũng tiến hành bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình Thượng úy Cụt Văn Thoong - Đội Công an phụ trách xã về ANTT, (Công an huyện Kỳ Sơn). Đồng chí Cụt Văn Thoong là anh cả trong gia đình có 5 anh em, bố vừa mất do bệnh tật, mẹ đã già yếu và vợ không có việc làm. Tổng chi phí xây dựng ngôi nhà 70 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành.

MỚI - NÓNG