Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên
TPO - Đúng 8:30 sáng nay 18/12, Đại hội IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao bức trướng tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 1
Tổng Bí thư tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bức trướng "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Từ rất sớm các đại biểu với khuôn mặt rạng rỡ đã có mặt ở hội trường. Tất cả đều kỳ vọng vào một Đại hội của trí tuệ, sáng tạo và thành công.

Video clip: Khai mạc ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

8 giờ. Không khí trong hội trường như nóng lên bởi những bước chân rộn rã của các đại biểu về dự đại hội. Cờ, hoa, những nụ cười, những cái bắt tay xiết chặt…

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 2
Các Đại biểu tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

Trao đổi nhanh với phóng viên TPO trước giờ diễn ra Đại hội, ban Đinh Xuân Phương - Huyện Đoàn Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết đây là lần đầu tiên bạn được dự Đại hội cấp T.Ư, cảm thấy tự hào và vui mừng. "Mang theo rất nhiều kỳ vọng của tuổi trẻ Phú Quốc, tôi hy vọng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp và mở ra những con đường mới cho phong trào thanh niên Việt Nam" - Phương tâm sự.

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 3
Các đại biểu tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

“Chỉ còn mấy phút nữa là diễn ra Đại hội, tôi rất phấn khởi và hồi hộp. Hy vọng sau Đại hội những giải pháp thiết thực nhất cho phong trào Đoàn các cấp sẽ được đặt ra, góp phần đưa phong trào Đoàn càng vững mạnh” - Chị Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam, tâm sự.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện trong hội trường có các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các bộ, ban, ngành của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị nguyên Bí thư thứ nhất, Bí thư T.Ư Đoàn qua các thời kỳ... cùng 1.033 đại biểu chính thức của ĐH.

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 4
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX

Đúng 8 giờ 30. Chương trình văn nghệ Bản hùng ca tuổi trẻ, do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật Quân khu 2 và Trung tâm Thiếu nhi Ba Đình Hà Nội trình diễn, mở đầu phiên khai mạc Đại hội.

Chương trình đã điểm lại hành trình đấu tranh để giành lại độc lập của thanh niên Việt Nam với phần mở đầu là hình ảnh người thanh niên ưu tú Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.

Tiếp đến là hình ảnh thanh niên Việt Nam chiến đấu giành độc lập cho nước nhà, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ: Lý Tự Trọng với "con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng";  Người con gái đất đỏ Võ Thị Sáu "chiến đấu với bao niềm tin, dù chết vẫn không lùi bước"; những cô gái ngã ba Đồng Lộc "hồn trong như suối" làm sống dậy cả một thời lịch sử hào hùng…

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 5
Theo lời Bác, tuổi trẻ Việt Nam quyết đưa nước nhà giàu mạnh

8 giờ 45. Chương trình ca nhạc do chính các đoàn viên, thanh niên biểu diễn đã ôn lại cả một chặng đường dài đấu tranh giành độc lập của thanh niên Việt Nam. Đó là những bài học hào sảng không thể nào quên của thế hệ trẻ Việt Nam. Trong hội trường, những tràng vỗ tay rền vang không dứt.

Các đại biểu, đại diện cho những thanh niên ưu tú của đất nước, được sống lại trong không khí của những năm tháng chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc. Đã có những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt một số đại biểu…

9 giờ. chương trình ca nhạc chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX khép lại. Đại hội bước vào phần làm việc chính thức...

Sau phần giới thiệu các vị khách quý, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội, anh Lê Mạnh Hùng - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn - cho biết do bận công tác, các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng Bí thư, Trần Đức Lương - Nguyên Chủ tịch nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

9 giờ 10. Anh Lê Mạnh Hùng đọc diễn văn khai mạc Đại hội cho biết: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 với mục tiêu đưa đất nước ra khỏi tính trạng kém phát triển và yêu cầu phát triển bền vững trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng...

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 6
Thiếu nhi chúc mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần IX

9 giờ 30. Thiếu nhi cả nước gửi tới tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Đại diện cho thiếu nhi cả nước đọc bức thư của em Nguyễn Hồng Quân - Học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Hòa Long (Bắc Ninh) gửi những lời chúc, những kỳ vọng tới Đại hội.

Kính thưa các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cô chú, anh chị đại biểu.

Em xin gửi tới Đại hội lời chúc trân trọng nhất, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Em sinh ra và lớn lên trên quê hương quan họ bên dòng sông Cầu tươi đẹp, dòng sông Như Nguyệt anh hùng. Xã Hòa Long quê em là xã anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước em rất tự hào về điều đó.

Em cũng rất vinh dự được đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, được thầy cô dạy dỗ, được các anh chị đoàn viên dìu dắt ân cần trong học tập, trong phấn đấu rèn luyện, được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như: Đền ơn đáp nghĩa; Vòng tay bè bạn; Nghìn việc tốt; Tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm…..

Đặc biệt, Đoàn đội đã tạo ra cho em chúng em nhiều sân chơi bổ ích như thi an toàn giao thông, thi nét đẹp đội viên trong học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày em luôn học tập, rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng là con Rồng cháu Tiên. Chính vì thế 4 năm liền em đạt học sinh giỏi, Giải vở sạch chữ đẹp cấp tỉnh, giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ không chuyên cấp huyện …

Em thấy Đoàn Thanh niên là lực lượng tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đoàn đã tích cực vận động các lực lượng xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Điều này khiến chúng em rất khâm phục và càng thêm yêu tổ chức Đoàn.

Hàng ngày trên các ngã tư đuờng phố các anh chị ĐVTN tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, làm vệ sinh môi trường, tình nguyện đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn giúp đỡ đồng bào, thiếu nhi.

Em luôn ước ao được sớm đứng trong hàng ngũ của Đoàn, để được đeo chiếc huy hiệu Đoàn lấp lánh trên ngực, sớm làm một thanh niên tình nguyện nhỏ cùng các anh chị phát huy tài năng sức trẻ, trí tuệ của mình phục vụ Tổ quốc mến yêu.

Thưa các anh chị, thưa Đại hội,

Em biết Đại hội lần này sẽ bàn và quyết định nhiều việc trọng đại của tuổi trẻ Việt Nam trong đó có việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng cho thiếu niên nhi đồng chúng em - những mần non đang cần được chăm lo để được trưởng thành.

Em xin được bày tỏ với Đại hội một vài nguyện vọng nhỏ của em: Quê em là vùng nông thôn nghèo, khó khăn. Vì nghèo nên chưa xây được nhà thiếu nhi cho các em có nơi vui chơi sinh hoạt, học tập cho chúng em ngoài giờ lên lớp. Đó là một thiệt thòi so với các địa phương khác. Em mong T.Ư Đoàn quan tâm giúp đỡ những vùng nông thôn như quê em. Giúp chúng em có nhà thiếu nhi.

Quê em còn có những bạn mồ côi, những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Em được biết ở nhiều miền quê khác cũng có hoàn cảnh tương tự như các bạn nhỏ quê em. Em rất mong các anh chị hãy dành sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em.

Em cũng khao khát được các anh chị tạo nhiều sân chơi mới hấp dẫn, lý thú hơn nữa cho chúng em tham gia, được giao lưu học hỏi bạn bè.

Trên đây là những mong ước và đề nghị nhỏ bé của em. Em mong được các anh chị quan tâm.

Em xin được thực hiện tốt 5 năm điều Bác Hồ dạy tích cực tham gia phong trào do Đội và Đoàn tổ chức, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh để tiếp bước truyền thống vinh quang của Đoàn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và phát triển. Một lần nữa em xin gửi tới Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp.

9 giờ 37. Anh Võ Văn Thưởng - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - đọc Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá VIII với tựa đề "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mnạg, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc". Báo cáo tập trung vào 2 phong trào lớn của Đoàn trong thời gian tới.

4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ;
2. Đồng hành với thah niên trong hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm;
3. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần;
Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng xã hội.

5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc
1. Xung kích lao động sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội;
2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng;
3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;
4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính;
5. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Toàn văn Báo cáo tóm tắt có thể download tại đây

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 7
Anh Võ Văn Thưởng trình bày Báo cáo của Ban chấp hàng T.Ư Đoàn khoá VIII

 10 giờ 05. Đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam - phát biểu tại Đại hội.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chỉ ra những thách thức của Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong thời kỳ mới; yêu cầu các cấp bộ Đảng, chính quyền chăm lo đến việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn phát triển.

Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh Đoàn phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn hoạt động của mình với các nhiệm vụ chung của đất nước; là nòng cốt trong phong trào xây dựng toàn xã hội học tập; ra sức xây dựng Đoàn và các tổ chức của thanh niên vững mạnh toàn diện; tổ chức giáo dục và  rèn luyện các em thiếu niên và nhi đồng, nêu gương tốt cho các em noi theo.

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 8
Đồng chí Nông Đức Mạnh phát biểu tại Đại hội

10 giờ 20. Tổng Bí thư tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bức trướng "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

10 giờ 22. Anh Võ Văn Thưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng.

10 giờ 25, Đại hội nghỉ giải lao. Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 9
Đoàn chủ tịch chụp cùng các đại biểu về dự ĐH Đoàn toàn quốc lần IX

11 giờ 05. Anh Lê Mạnh Hùng đọc Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ đoàn viên thanh niên, các tầng lớp xã hội vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

11 giờ 50. Phiên khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX kết thúc.

Từ 14 - 17 giờ 30 các đại biểu thảo luận tại 14 trung tâm để góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn toàn quốc lần thứ IX. 

Chúng tôi mong muốn

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã chính thức diễn ra từ 17 - 21/12. Tham dự có 1.033 đại biểu đến từ các tỉnh - thành trên toàn quốc. Mỗi đại biểu tham dự đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào Đại hội và Ban lãnh đạo khóa IX.

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 10
Trần Quốc Bảo
Trần Quốc Bảo - Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Bí thư Thành Đoàn TP Tam Kỳ: Có cơ chế riêng đối với vấn đề đoàn kết thanh niên địa bàn dân cư

Vấn đề lớn nhất của Thành Đoàn chúng tôi cũng như hầu hết các địa phương khác tại Quảng Nam là làm thế nào để đoàn kết, tập hợp, phát huy nội lực và sức mạnh của thanh niên địa bàn dân cư.

Vì thế, tôi mong muốn Đại hội IX sẽ có những giải pháp hết sức thiết thực cho công tác đoàn kết thanh niên cơ sở, cần có những cơ chế riêng, có sự hỗ trợ nguồn lực từ Nhà nước và chính sách kết hợp với từng địa phương một cách phù hợp nhất.

Đoàn đồng hành và xung kích cùng thanh niên ảnh 11
Đỗ Thị Quỳnh Hoa
Đỗ Thị Quỳnh Hoa - Học Thạc sỹ ĐH Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc): Gắn kết phong trào Đoàn trong nước với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

Tôi và các bạn lưu học sinh về tham dự Đại hội Đoàn lần này với nhiều trăn trở. Mong muốn của chúng tôi là qua Đại hội IX, Đoàn cần xem xét và chú trọng hơn đến việc tạo sự gắn kết sâu sát giữa phong trào Đoàn trong nước với thanh niên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

Đồng thời, Đoàn nên có hình thức thu hút, tập hợp được thanh niên đang du học hoặc làm việc tại các nước trên thế giới, để chúng tôi có cơ hội được đóng góp khả năng cho phong trào Đoàn. 

Nguyễn Quang Dự - Bí thư chi đoàn Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh): Cần chú trọng hơn công tác giữ gìn an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Tôi mong muốn Đoàn sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công tác bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ xã hội. T.Ư Đoàn cần chỉ đạo sát sao hơn nữa Đoàn cấp cơ sở, thực hiện Nghị Quyết liên tịch 32 giữa Bộ Công an và Đoàn Thanh niên, thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu nhi học sinh.

Nguyễn Tuyết Trinh - Bí thư chi đoàn K2 (phường 8, TP Cà Mau): Tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn phát triển

Mong muốn lớn nhất của tôi khi tham dự Đại hội là Đoàn sẽ đồng hành cùng thanh niên trong công tác tạo việc làm, tạo vốn (như cây trồng, vật nuôi, tiếp cận khoa học công nghệ), tạo nghề nghiệp ổn định cho thanh niên các tỉnh xa xôi như chúng tôi.

Võ Ngọc Kiên - Phó bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình: Định hướng đúng cho thanh niên

Kỳ vọng của tôi và hầu hết đại biểu tỉnh Hòa Bình là Đoàn đồng hành cùng thanh niên trong công tác đinh hướng, tư vấn cho thanh niên có kiến thức chọn đúng nghề nghiệp, làm đúng ngành nghề và phát huy được khả năng của thanh niên.

MỚI - NÓNG