Đoạn đường đau khổ

Đoạn đường đau khổ
TP - Ngõ 168 phố Kim Giang (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) dài chừng 1km, luôn có lưu lượng người qua lại đông do đây là một điểm nối ra tuyến đường vành đai 3. 

Cách đây hơn 2 năm, đoạn ngõ này được trải nhựa gần hết, duy có phần đường dài khoảng 200 m tiếp nối với đường Nguyễn Xiển (một trong những đường thuộc vành đai 3) bị bỏ lại khiến đoạn đường này ngày một xuống cấp, mặt đường lồi lõm, khi nắng bụi mù mịt, lúc mưa nước đọng thành từng vũng gây mất an toàn giao thông và nhếch nhác cảnh quan đô thị.

MỚI - NÓNG