Đoàn nhà báo kiều bào về nước dự Hội thảo

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn (thứ 5 từ trái sang, hàng đầu)và các nhà báo kiều bào
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn (thứ 5 từ trái sang, hàng đầu)và các nhà báo kiều bào
TP - Sáng 14-9, hội thảo “Bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam và Giữ gìn tiếng Việt” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao lần đầu tổ chức đã khai mạc tại Nhà khách Chính phủ, với sự tham gia của gần 20 nhà báo kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới cùng các học giả, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, giáo dục trong nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn (thứ 5 từ trái sang, hàng đầu)và các nhà báo kiều bào
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn (thứ 5 từ trái sang, hàng đầu)và các nhà báo kiều bào.
 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, đây là cuộc hội ngộ đầu tiên giữa các nhà báo kiều bào đến từ các quốc gia khác nhau với các nhà báo trong nước, giữa các nhà văn hóa lớn, các nhà giáo dục với những nhà quản lý để cùng nhau xác định rõ hơn cần phải làm gì và làm như thế nào cho việc bảo tồn bản sắc văn hóa và giữ gìn tiếng Việt, xác định vai trò của báo chí truyền thông tiếng Việt…

Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày và tiếp đó là các chuyến thăm một số cơ quan báo chí trong nước, trong đó có báo Tiền Phong và một số danh lam thắng cảnh của đất nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG