Đoàn ông Nguyễn Bá Thanh làm việc với Viện KSND

Đoàn ông Nguyễn Bá Thanh làm việc với Viện KSND
Sáng 12/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đà Nẵng chính thức có người thay ông Nguyễn Bá Thanh
> Ông Nguyễn Bá Thanh: 'Tham nhũng hàng chục, hàng trăm tỷ thì phải đụng thôi"

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ông Nguyễn Bá Thanh
Ông Nguyễn Bá Thanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng Nguyễn Bá Thanh cho biết, đoàn làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình, kết quả công tác kiểm sát điều tra, thực hành quyền công tố án tham nhũng và án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện hạn chế, yếu kém trong hoạt động thanh tra vụ việc, phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc quá trình tố tụng mà Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang gặp phải.

Đoàn sẽ trao đổi về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, trước mắt tập trung những vụ án và một số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh chống tham nhũng hiện nay, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Thường trực Hoàng Nghĩa Mai phát biểu, nhất trí cao với các nội dung, chương trình làm việc của Đoàn; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan của Viện chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu, nội dung làm việc, cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn.

Phó Viện trưởng Thường trực Hoàng Nghĩa Mai cho biết trong thời gian qua, quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong phạm vi trách nhiệm của mình, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với những cơ quan chức năng trong việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trong, phức tạp.

Sau khi làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đoàn sẽ làm việc trực tiếp với một số đơn vị chức năng, trên cơ sở đó, tiến hành đánh giá đầy đủ, toàn diện về kết quả công tác kiểm sát điều tra và thực hành quyền công tố án tham nhũng; án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà các đơn vị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý giải quyết.

Theo Nguyễn Cường
TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG