Đoàn thanh niên phải đổi mới để đáp ứng nguyện vọng của giới trẻ

Đoàn thanh niên phải đổi mới để đáp ứng nguyện vọng của giới trẻ
TP - Tại buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sáng 22/3 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo Đoàn thanh niên phải đổi mới để đáp ứng nguyện vọng của giới trẻ.
Đoàn thanh niên phải đổi mới để đáp ứng nguyện vọng của giới trẻ ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao lẵng hoa chúc mừng 76 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Giáo dục&Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên&Môi trường Phạm Khôi Nguyên cùng đại diện lãnh đạo các Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông-Vận tải, Kế hoạch&Đầu tư...

Cần sớm có chính sách phát triển tài năng trẻ

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng-Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn-Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã báo cáo  kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2006, trọng tâm công tác năm 2007 và những đề xuất kiến nghị của Đoàn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2007 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, chủ đề năm 2007 là “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” với nhiều chương trình hành động giàu sáng tạo cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn phân tích rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như tỷ lệ tập hợp giới trẻ vào Đoàn-Hội chưa cao, hoạt động Đoàn tại một số nơi còn hình thức...

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trong quá trình hội nhập, thanh niên rất cần được trang bị các giá trị văn hóa truyền thống, lòng tự hào dân tộc. Đoàn cần tích cực tham gia đưa thanh niên, trí thức trẻ về làm việc tại vùng nông thôn, miền núi, nơi còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định vai trò của Đoàn tham gia xây dựng chính sách phát triển tài năng trẻ; sự cần thiết xây dựng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh ủng hộ việc Đoàn chủ động tham gia vào chương trình phát triển biển đảo.

Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội cho rằng tình trạng thanh niên thất nghiệp đang khá cao và rất cần sự tham gia tháo gỡ tình trạng này từ phía tổ chức Đoàn-Hội. Ví dụ như hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ, hỗ trợ lao động trẻ trong các khu công nghiệp về đời sống tinh thần, tư vấn sức khỏe.

Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn chia sẻ những khó khăn trong hoạt động Đoàn tại vùng sâu, vùng xa. “Cần sớm có chính sách phát triển tài năng trẻ, hoàn thiện chính sách đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện mới đủ sức động viên thanh niên đi đầu giải quyết việc khó, việc mới. Tôi nhất trí việc Đoàn tham gia đưa trí thức trẻ về làm việc tại xã, tại những vùng đặc biệt khó khăn”-Ông Trần Văn Tuấn phân tích.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho rằng, Đoàn cần tuyên truyền nhiều hơn về vai trò của thanh niên trong hội nhập quốc tế, tăng cường quản lý-giáo dục tư tưởng cho sinh viên Việt Nam học tập tại nước ngoài.

Bộ Giao thông - Vận tải phản ánh tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh niên gia tăng; Bộ Quốc phòng đề nghị thắt chặt hơn sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn với quân đội trong xây dựng tổ chức Đoàn tại cơ sở, tại nông thôn và vùng sâu, vùng xa...  

Xây dựng chính sách cho thanh niên tình nguyện

Nhiệm vụ chính của Đoàn là giáo dục lối sống, lý tưởng đạo đức cách mạng cho tuổi trẻ.

Đoàn Thanh niên phải đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng nguyện vọng của giới trẻ; tổ chức Đoàn cần có nhiều hơn những phong trào, những hoạt động giàu sức lôi cuốn giới trẻ, giàu ấn tượng hơn và có sức lay động lòng người hơn nữa, động viên thanh niên hăng hái tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo...

Những hoạt động tích cực của Đoàn sẽ là một trong những mũi xung kích góp sức vào phát triển chung

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các kết quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2006 và Tháng Thanh niên 2007.

Thủ tướng nhất trí đối với nhiều đề xuất, kiến nghị của Đoàn đồng thời yêu cầu T.Ư Đoàn cần trao đổi, làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng để thống nhất phương án, chương trình, dự án cụ thể.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo:

Giao Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam theo dõi quản lý lực lượng thanh niên xung phong (TNXP), phối hợp với cơ quan có trách nhiệm tổng kết đánh giá Chiến lược phát triển thanh niên theo hướng làm rõ những mặt làm được và chưa làm được, đồng thời đề ra những chương trình, mục tiêu xứng tầm phát triển của thanh niên Việt Nam.

Thủ tướng cũng gợi ý, T.Ư Đoàn cần sớm quan tâm chuyển đổi hoạt động TNXP trong tình hình mới như tham gia dạy nghề, giải quyết việc làm.

Về chính sách phát triển tài năng trẻ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí giao T.Ư Đoàn phối hợp với các bộ ngành, địa phương để sớm xây dựng chính sách quan trọng này và cả chính sách đối với thanh niên tình nguyện trong thời kỳ mới.

Thủ tướng nhất trí để T.Ư Đoàn tham gia chương trình biển đảo của Chính phủ; Đồng ý thí điểm xây dựng trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân theo hướng phải thật sự thiết thực sau khi đã trao đổi với các cơ quan, địa phương liên quan;

Việc xây dựng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành Trung tâm đào tạo lớn thuộc hệ thống giáo dục quốc gia, nhất trí về chủ trương tăng cường khai thác có hiệu quả hơn cơ sở vật chất-nhà đất hiện có của T.Ư Đoàn nhằm cải thiện điều kiện làm việc của Đoàn tiến tới giảm dần các khoản chi của ngân sách Nhà nước đối với hoạt động thanh niên...

Thủ tướng nói:

“Tôi rất mong muốn Đoàn Thanh niên tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào việc phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ. Việt Nam hiện mới có khoảng 25% lao động được qua đào tạo và đang thiếu rất nhiều đội ngũ các nhà khoa học trẻ giỏi, các kỹ sư, công nhân giỏi, luật sư giỏi đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tôi đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cùng bàn với T.Ư Đoàn để tăng số lao động trẻ đã qua đào tạo, tăng sức cạnh tranh của lao động trẻ, nâng cao trình độ cho cán bộ cơ sở. Việt Nam chỉ có thể cạnh tranh bằng trí tuệ, bằng con người”.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đồng chí Võ Văn Thưởng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Thủ tướng và nhiều Bộ, ban ngành đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Và hứa sẽ tiếp tục những ý kiến chỉ đạo quý báu của Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành để vận dụng trong phát triển phong trào thanh niên.   

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.