Đoàn Thủ tướng đến New York

Đoàn Thủ tướng đến New York
8:30 tối giờ Washington (7:30 sáng nay, giờ VN), đoàn của Thủ tướng đã bay tới thành phố New York, kết thúc chương trình làm việc ở Washington DC.
Đoàn Thủ tướng đến New York ảnh 1
Thủ tướng Phan Văn Khải và đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tặng quà các em nhỏ VN trong chương trình nhận con nuôi

Hôm nay là ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng. Thủ tướng dự tiệc sáng với ông Wolfowitz - Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Sau đó Thủ tướng có cuộc gặp với ông Bobby Muller - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Mỹ chống chiến tranh Việt Nam (VVAF).

Trong các cuộc làm việc này, những người lãnh đạo hai tổ chức đều đánh giá cao và chúc mừng Thủ tướng về cuộc hội đàm rất thành công của Thủ tướng với Tổng thống Bush ngày hôm qua.

Có thể nói, từ việc cảm nhận của bạn bè, từ những người trực tiếp phỏng vấn và trả lời phỏng vấn của chúng ta trên báo chí thì cuộc gặp sáng nay cũng một lần nữa thể hiện thêm kết quả làm việc ngày lịch sử ngày hôm qua.

Ông Bob Muller tiếp tục khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc rà phá bom mìn tại những vùng chiến tranh trước đây. Ông sẽ tiếp tục trở lại chương trình này và luôn luôn sát cánh cùng Việt Nam để phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tốt hơn nữa trong tương lai.

Gặp gỡ 2 tập đoàn kinh tế lớn đang đầu tư ở VN

Đại diện hai tập đoàn kinh tế mạnh của nước Mỹ là Conoco Phillips và GAEF cũng đã đến chào Thủ tướng. Hai tập đoàn này đang đầu tư mạnh vào Việt Nam và họ cam kết sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư hơn nữa cho các hoạt động kinh doanh..

Giới doanh nghiệp một lần nữa khẳng định, đánh giá buổi làm việc hôm qua của Thủ tướng với Tổng thống Bush và tại Gala Dinner là thành công rực rỡ. Họ khẳng định tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, mong muốn làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện để họ tiếp tục phát triển những dự án kinh doanh.

Đoàn Thủ tướng đến New York ảnh 2

Ông Bill Frist (phải), lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện Mỹ và ông Harry Reid (trái), lãnh đạo phe thiểu số đang chứng kiến Thủ tướng Phan Văn Khải ghi sổ lưu niệm tại văn phòng ông Frist tại Capitol, Washington hôm nay (22/6). Cùng có mặt với Thủ tướng trong cuộc gặp quan trọng này có Phó Thủ tướng Vũ Khoan và các thành viên trong đoàn. Ảnh: AP.

Gặp lãnh đạo 2 đảng Cộng hoà và Dân chủ

12 giờ (giờ Washington D.C). đoàn Thủ tướng có mặt tại toà nhà Hạ viện Hoa Kỳ. Ở đây có một tấm biển rất độc đáo ghi rõ: Hôm nay món nợ ngân sách quốc gia của Mỹ là 7.783 tỷ USD để cảnh báo, ngay sau Hạ viện.

Thủ tướng đã gặp gỡ đại diện lãnh đạo đảng Cộng hoà và lãnh đạo đảng Dân chủ.

Lúc 17 giờ có tiệc chiêu đãi do 2 thượng nghị sĩ John Mc Cain và John Kerry tổ chức để gặp mặt Thủ tướng và đoàn cùng đi. Trong buổi tiệc chiêu đãi, cả hai thượng nghị sĩ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về chuyến thăm của Thủ tướng và một lần nữa tái khẳng định tiếp tục ủng hộ VN tại Quốc hội Mỹ, đẩy mạnh mối quan hệ với Việt Nam.

Đồng thời, 2 thượng nghị sĩ khẳng định quá khứ đã qua đi và cuộc chiến sẽ không còn ám ảnh chúng ta nhiều nữa. Trong phát biểu của Thủ tướng tại buổi tiếp tân cũng nêu rõ mong muốn của VN và khẳng định VN tiếp tục đổi mới và hội nhập, mong rằng Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ VN hơn nữa.

Sau đó Thủ tướng dành một chút thời gian để gặp gỡ nhân viên Đại sứ quán VN tại Hoa Kỳ và một số Việt kiều tại khách sạn...

Như vậy, ngày thứ hai đoàn VN tập trung làm việc với cơ quan quyền lực của Mỹ là Quốc hội đã thành công tốt đẹp. 

Phi cơ chuẩn bị cất cánh tới thành phố New York, cách thủ đô Washington vài trăm ki lô mét. Chương trình làm việc ngày mai của Thủ tướng cũng dày đặc và rất vất vả. Tuy nhiên, không khí cả đoàn luôn vui vẻ, phấn khởi vì nơi làm việc chính trong chuyến là thủ đô Washington đã thành công tốt đẹp.

MỚI - NÓNG