Vụ việc hổ vồ đứt tay một phụ nữ:

Doanh nghiệp cam kết bố trí công việc phù hợp cho nạn nhân

Hổ trắng được nuôi tại khu du lịch sinh thái Trại Bò
Hổ trắng được nuôi tại khu du lịch sinh thái Trại Bò
TP - Biên bản làm việc của đoàn liên ngành huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào ngày 9/9 kết luận lỗi xảy ra sự việc do nữ du khách. Theo đó, do chị Yến vào khu vực cấm để “chụp ảnh” nên không may bị hổ vồ đứt hẳn một cánh tay.

Liên quan đến sự việc chị Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) khi tham quan tại công ty TNHH sinh thái Mường Thanh (khu du lịch sinh thái Trại Bò) ở địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An, không may bị hổ trắng vồ đứt mất một cánh tay, ngày 9/9, đoàn liên ngành huyện Diễn Châu gồm Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu đã có buổi làm việc tại đây để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ việc.

Theo biên bản của buổi làm việc, khu du lịch sinh thái Mường Thanh đảm bảo theo quy định, hổ có hồ sơ nhập khẩu hợp pháp. Về chuồng trại, được xây dựng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, có biển cấm biển báo đầy đủ. Hiện trường xảy ra sự việc là nơi cho hổ ăn và nghỉ ngơi, là khu vực cấm khách tham quan. Việc chị Trần Thị Yến là khách tham quan vào khu vực trên và trèo lên bờ tường của chuồng để chụp ảnh là sai, lỗi này dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Hiện tại chị Trần Thị Yến tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, sức khỏe đã hồi phục. Thế nhưng, do vết thương quá nặng nên chị vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. Để hỗ trợ cho chị Yến trong quá trình điều trị Công ty TNHH sinh thái Mường Thanh đã bước đầu hỗ trợ 140 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Chị Trần Thị Yến, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dù đã được doanh nghiệp Mường Thanh hỗ trợ viện phí nhưng để đảm bảo cuộc sống sau này, doanh nghiệp cam kết sẽ bố trí công việc phù hợp với sức khỏe để chị Yến vẫn có thể giúp đỡ cho gia đình.

 Tại buổi làm việc với đoàn liên ngành, Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh đã trình được giấy phép đăng ký kinh doanh (giấy phép do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Nghệ An cấp) cho thấy từ năm 2008 doanh nghiệp này đã được cấp phép với hoạt động  chính là: Hoạt động của các vườn bách thú, bách thảo, khu bảo tồn thiên nhiên và nuôi động vật hoang dã. Đại diện của Mường Thanh cho biết: Năm 2013, với việc đổi tên, doanh nghiệp được cấp phép lại, không hoạt động chui như có thông tin gần đây. 

MỚI - NÓNG