Doanh nghiệp Việt chia sẻ về tình hình công nhân mắc COVID-19 ở Guinea Xích Đạo

Doanh nghiệp Việt chia sẻ về tình hình công nhân mắc COVID-19 ở Guinea Xích Đạo
TPO - Tính đến ngày 17/7, đã có 116/219 người Việt ở Cộng hoà Guinea Xích Đạo mắc COVID-19, số lao động này đang thực hiện dự án thủy điện Sendje tại Littorial. Dự kiến ngày 3/8, 116 người mắc COVID-19 này sẽ được đưa về nước.

Ngày 17/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Văn Thưởng, Trợ lý tổng giám đốc Lilama 10, phụ trách dự án, cho biết, để thực hiện dự án thủy điện Sendje tại nước Cộng hoà Guinea Xích Đạo, Tổng thầu Duglas Alliance Ltd có trụ sở tại Anh có ký hợp đồng với 3 doanh nghiệp ở Việt Nam gồm: CM Vietnam, Lilama 10 và Tân Đại Lợi.

Tổng số lao động Việt Nam tham gia dự án thủy điện Sendje gồm 219 người, trong đó, Lilama 10 có 49 lao động, CM Vietnam 164 lao động, trong đó 150 lao động trực tiếp và 14 lao động là cán bộ quản lý đang làm việc tại dự án. Khi triển khai giai đoạn 2 của dự án bắt đầu từ tháng 11/2018 và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 11/2022 thì dịch COVID-19 xảy ra.

Đáng chú ý, cuối tháng 6/2020, sau khi có biểu hiện ho, sốt, một số người lao động cơ quan y tế xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm ngày 30/6 cho thấy có 16 lao động người Việt Nam dương tính và 20 người nghi nhiễm. Tuy nhiên tới ngày 9/7, con số này đã nhảy vọt lên 74 người dương tính, nâng số tổng số người Việt Nam nhiễm bệnh tại công trường lên đến 90 người. Hiện tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đã được đưa đi chữa trị theo quy định của Guinea Xích Đạo.

Tới ngày 16/7, số người Việt dương tính với COVID-19 ở Guinea Xích Đạo là 116/219. Riêng Lilama 10 có 49 người, 16 người dương tính COVID-19, 1 người đã khỏi bệnh.

Ông Đỗ Văn Thưởng chia sẻ, các trường hợp dương tính với COVID-19 đã được đưa vào khách sạn Bata tại tỉnh Littorial để cách ly. Theo đó những bệnh nhân này sẽ được kiểm tra sức khoẻ, thân nhiệt và được phát thuốc hằng ngày. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của các bệnh nhân được nâng lên.

Cũng theo ông Thưởng, số công nhân này đã sinh sống và làm việc tại đây 20 tháng, số công nhân bị cách ly sẽ được công ty hỗ trợ.

MỚI - NÓNG