Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách
TPO - Hòa cùng đường hoa sặc sỡ sắc màu chào đón tết, đường sách Tết Ất Mùi 2015 có dấu ấn riêng thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan với tấm bản đồ phóng to 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam. 

Đường sách Tết Ất Mùi 2015 đã chính thức mở cửa chào đón người dân. Đây là lần thứ năm đường sách được tổ chức song song đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp Tết Nguyên đán.

Năm nay, đường sách có trên 14.000 đầu sách trưng bày phục vụ người dân, qua đó góp tuyên truyền văn hóa đọc trong giới trẻ. Đặc biệt trong lễ hội đường sách còn trưng bày tấm bản đồ phóng to các đảo lớn nhỏ thuộc hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam.

Trong ngày đầu tiên, đường sách thu hút hàng nghìn người đến tham quan, mua sắm trong không khí nhộp nhịp vui tươi.

Cũng giống đường hoa, năm nay, lễ hội sách được chuyển đến đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Hồ Tùng Mậu, quận 1, TPHCM) phục vụ khách từ ngày 16/2 – 22/2 với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”. 

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 1

Đường sách được chia làm bốn mảng chính: "Dấu ấn lịch sử Sài Gòn – TP.HCM", "Tự hào thành phố mang tên Bác", "Thiêng liêng biển đảo", "Thành phố hội nhập". Ảnh: Việt Văn.

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 2

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 3

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 4 Điều đặc biệt của đường sách Ất Mùi 2015 là lần đầu tiên tổ chức khu trao đổi, bán sách xưa, sách thời bao cấp với hơn 1.000 đầu sách được bày bán. Ảnh: Việt Văn.

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 5

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 6

Ngoài ra còn có một “sàn giao dịch” sách với hình thức trao đổi sách giữa người đọc và nhà sản xuất, là hoạt động giao lưu theo thỏa thuận đổi sách lấy sách, không quy ra tiền mặt. Ảnh: Việt Văn.

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 7

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 8

Năm nay, ban tổ chức đã lắp đặt wife miễn phí để phục vụ người dân. Trong ảnh là những bạn trẻ, gia đình cùng chụp ảnh để chia sẻ niềm vui trên các trang mạng cá nhân… Ảnh: Việt Văn.

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 9

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 10

Trong lễ hội đường sách còn trưng bày tấm bản đồ phóng to các đảo lớn nhỏ thuộc hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Việt Văn.

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 11

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 12

Từ các em nhỏ đến người lớn đọc sách và tìm hiểu say sưa tại lễ hội sách. Ảnh: Việt Văn.

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 13

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 14

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 15

Đường sách còn dành một khu cho các em nhỏ vui chơi, vẽ tranh, tô tượng, viết những dòng yêu thương trên các cây bàn tay… Ảnh: Việt Văn.

Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 16

Song song lễ hội đường sách là hoạt động giao lưu kí tặng sách với nhiều văn nghệ sĩ, tác giả nổi tiếng như nhà báo Phạm Công Luận, đạo diễn Lê Hoàng, NSƯT Thành Lộc… Ảnh: Việt Văn


Độc đáo bản đồ Hoàng Sa – Trường Sa trong lễ hội đường sách ảnh 17

Trong ngày đầu tiên, đường sách thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh Việt Văn

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).