Độc đáo chầu văn

Nghi thức Chầu văn tại đền
Nghi thức Chầu văn tại đền
TPO – Sáng nay (26/9) tại đền Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc “Nghi lễ Chầu văn lần thứ nhất - Hà Nội 2013”.

>Giới ‘đồng bóng’ sinh viên: Cận cảnh một vấn hầu huyền hoặc

Nghi thức Chầu văn tại đền
Nghi thức Chầu văn tại đền Kim Giang. Ảnh: HOÀNG ANH

Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm kê, lập hồ sơ trình Chính phủ công nhận Nghi lễ Chầu văn của người Việt là di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia và trình tổ chức UNESCO thế giới công nhận Nghi lễ Chầu văn là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Thực hiện kế hoạch số 2356 KH/SVHTTDL-QVH ngày 31/07/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc tổ chức Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội lần thứ nhất năm 2013.

Liên hoan lần này diễn ra trong hơn một tuần tại bốn cụm địa bàn cho các quận huyện của TP Hà Nội để ban tổ chức lựa chọn 10 nhóm Chầu văn tiêu biểu nhằm tham gia trình diễn đợt 2.

Liên hoan Nghi lễ Chầu văn Hà Nội lần thứ nhất năm 2013 sẽ được tổ chức tại rạp Công Nhân trong hai ngày 4 và 5/10.

Ngay trong ngày đầu, tại cụm 2 bao gồm: Quận Thanh Xuân, các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây. Dù trời mưa nặng hạt suốt cả ngày nhưng vẫn được khá nhiều khán giả quan tâm tới ủng hộ và động viên tại đền Kim Giang.

Xem thêm ảnh:

Độc đáo chầu văn ảnh 2
Độc đáo chầu văn ảnh 3
Độc đáo chầu văn ảnh 4
Độc đáo chầu văn ảnh 5
Độc đáo chầu văn ảnh 6
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".