Độc đáo phiên chợ 'sách cân' đầu tiên ở Đà Nẵng

Độc đáo phiên chợ 'sách cân' đầu tiên ở Đà Nẵng
TPO - Số lượng sách khổng lồ được đưa vào phiên chợ sách kéo dài 4 ngày 3 đêm, từ 22- 25/3 ngay khuôn viên Thư viện KHTH Đà Nẵng và khu vực bờ sông Hàn.  

Phiên chợ có chủ đề " Sách là bạn", do Thư viện KHTH Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Một điểm đặc biệt nữa ở phiên chợ sách này là độc giả sẽ được mua theo hình thức “bán cân”, một số loại sách như giáo khoa, tham khảo sẽ bán với giá 39.000đ/kg. Chất lượng sách gần như mới hoàn toàn. Sách “bán cân” đã được thực hiện ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng, ban tổ chức kỳ vọng sẽ đem lại sự thú vị cho độc giả Đà Nẵng

Dự kiến có khoảng 30 gian hàng của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách, đơn vị…tham gia. Từng quầy sách có một chủ đề riêng. Đáng chú ý, một số sách thời bao cấp, sách thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, tạp chí, truyện…không tái bản mà nhiều người tìm kiếm sẽ có mặt tại đây.

Độc đáo phiên chợ 'sách cân' đầu tiên ở Đà Nẵng ảnh 1 Một hội sách tại Đà Nẵng thu hút đủ mọi lứa tuổi tham gia. Ảnh: Thanh Trần.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh rằng phiên chợ này sẽ bán sách chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của người đọc chứ không phải là cơ hội để các nhà xuất bản thanh lý sách, do đó sẽ lựa chọn những đơn vị tốt nhất tham gia.

Ngoài việc giảm giá sách 30%, phiên chợ còn có các hoạt động hiến tặng sách, giao lưu thơ ca, ký tặng sách, vẽ tranh, tặng chữ thư pháp…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.