Đổi giờ học, giờ làm: Đồng tình, nhưng cần nghiên cứu thêm

Đổi giờ học, giờ làm: Đồng tình, nhưng cần nghiên cứu thêm
TP - Sau 2 ngày chốt phương án đổi giờ, sáng 3-11, UBND TP Hà Nội đã gặp gỡ, lấy ý kiến của nhiều bộ, ngành T.Ư. Phần lớn các ý kiến đều đồng tình nhưng muốn Hà Nội điều chỉnh lại các mốc giờ.

> Kỹ sư giao thông đi phân làn: Đường Hà Nội chưa quá tải
> Đổi giờ là đổi giờ nào?

Phó chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Nguyễn Đình Mạnh cho rằng, việc điều chỉnh giờ làm, giờ học là cần thiết. Ông Mạnh kiến nghị, cần nghiên cứu, quan tâm thêm đến thời gian làm việc của giáo viên và cân nhắc giờ học của học sinh, sinh viên (HSSV) bởi phương án đưa ra khá sát với giờ làm của công chức, viên chức.

Đồng quan điểm, đại diện Bộ Quốc phòng đề xuất, giờ học của HSSV nên sớm hơn, sáng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 18 giờ 30. Cục phó An toàn lao động, Bộ LĐ-TB&XH Phạm Gia Lượng đề nghị, thành phố cần có sự điều chỉnh giờ học, giờ làm theo mùa cho hợp lý, để bảo đảm sức khỏe người dân.

Cuối buổi họp, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi cho biết, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để sớm hoàn thành dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.