Đổi hướng chuyến bay từ Hà Nội – Cần Thơ do thời tiết xấu

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ
Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ
TPO - Chuyến bay mang số hiệu VN 1201, số đăng bạ VNA 350, loại tàu bay A321 từ Hà Nội – Cần Thơ dự kiến hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vào lúc 8 giờ 53 phút sáng nay (27/12), nhưng do thời tiết xấu nên chuyến bay phải đổi hướng hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đảm bảo an toàn.

Trưa ngày 27/12, trao đổi với Tiền Phong, Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ cho biết, chuyến bay VN 1201 từ Hà Nội – Cần Thơ, dự kiến hạ cánh là 8 giờ 53 phút. Tuy nhiên, sáng nay trời mưa lớn, thời tiết xấu nên tàu bay không thể hạ cánh được. Trước thời điểm chuẩn bị hạ cánh là 8 giờ 50 phút, tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đang mưa lớn tầm nhìn 800 (không thường phải đạt 1500 mới hạ cánh được) nên tàu bay phải bay chờ 7 – 10 phút.

Vào lúc 9 giờ, tầm nhìn vẫn là 800. Đến 9 giờ 06 phút, tổ lái quyết định chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) để đảm bảo an toàn.

“Chuyến bay VN 1201 hạ cánh tại sân bây Tân Sơn Nhất khoảng 1 giờ 30 phút. Đến 11 giờ, thời tiết ổn định chuyến bay này được tiếp tục và hạ cánh an toàn lúc 11 giờ 25 phút tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Trên chuyến bay này có này có tất cả 131 hành khách” – Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ thông tin.

Đơn vị này cũng cho biết thêm, thông thường nếu thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến tàu bay hạ cánh thì tàu bay phải chuyển hướng đến sân bay dự bị nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.