Đội mưa rét phản đối di chuyển chợ

Tiểu thương chợ Đồng Đăng đội mưa đến trụ sở UBND tỉnh phản đối di chuyển chợ.
Tiểu thương chợ Đồng Đăng đội mưa đến trụ sở UBND tỉnh phản đối di chuyển chợ.
TP - Gần một trăm tiểu thương chợ Đồng Đăng khẩn thiết đề nghị gặp Chủ tịch tỉnh này để gửi văn bản, kiến nghị phản đối quyết định di chuyển chợ truyền thống thị trấn Đồng Đăng ra Trung tâm thương mại Đồng Đăng. 

Ngày 29/12, gần một trăm tiểu thương chợ Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đứng, ngồi trước cổng trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn ở đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn khẩn thiết đề nghị gặp Chủ tịch tỉnh này để gửi văn bản, kiến nghị phản đối quyết định di chuyển chợ truyền thống thị trấn Đồng Đăng ra Trung tâm thương mại Đồng Đăng. 

Theo bà con tiểu thương, 100% hộ kinh doanh tại chợ Đồng Đăng cương quyết không ra nơi kinh doanh mới vì cho rằng, nơi đó xa trung tâm không bán được hàng; các chế độ ưu đãi cho bà con tiểu thương chưa phù hợp; khi xây dựng và di chuyển chợ không minh bạch, chưa tạo đồng thuận của nhân dân.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp, các hộ kinh doanh chợ Đồng Đăng đến cơ quan công quyền tỉnh Lạng Sơn biểu thị sự phản đối di chuyển chợ.

MỚI - NÓNG