Đội tàu chiến Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Đội tàu chiến Ấn Độ thăm Đà Nẵng
TP - Ngày 4/6, đội tàu chiến Ấn Độ gồm 4 chiếc mang theo 1.200 sĩ quan và thủy thủ đoàn do Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, cập cảng Tiên Sa, khởi đầu cho chuyến thăm và làm việc 5 ngày ở Đà Nẵng.

> Tàu chiến Ấn Độ sắp thăm Đà Nẵng

Đội tàu gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA trọng lượng 5.300 tấn; tàu hậu cần INS SHAKTI; tàu khu trục INS RANVIJAY và tàu hộ tống INS KIRCH (P62). Trong thời gian ở Đà Nẵng, sĩ quan và thủy thủ Ấn Độ sẽ giao hữu bóng chuyền với Hải quân vùng 3, thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố, thăm bảo tàng Chàm.

Sĩ quan và thủy thủ tàu khu trục INS SATPURA sẽ có cuộc diễn tập cứu hộ quy mô nhỏ với Hải quân Việt Nam, trước khi rời Đà Nẵng để tới thủ đô Manila của Philippines.

Chuẩn Đô đốc Ajit Kumar P cho hay, mục đích chính của chuyến viếng thăm Việt Nam lần này là Hải quân Ấn Độ mong muốn tăng cường hợp tác chuyên môn giữa lực lượng hải quân 2 nước cũng như nâng tầm hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.

Chuẩn Đô đốc Ajit Kumar P nêu quan điểm, Hải quân Ấn Độ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia tại biển Đông và mong muốn các nước cùng hướng tới một giải pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG