Đối thoại với dân trước khi thực hiện dự án

Đối thoại với dân trước khi thực hiện dự án
TP - Đó là kiến nghị của một số cử tri quận 9 và Thủ Đức (TPHCM) tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị 7 vào ngày 3/5.

> Tiếp xúc, đối thoại mới giảm khiếu nại
> Tăng đối thoại giải quyết bức xúc của dân

Theo cử tri Lê Trung Nghĩa (quận Thủ Đức), nhà nước cần có Luật Giá cả đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân giám sát một cách công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, chính quyền cần đối thoại với người dân trước khi ra quyết định thực hiện dự án.

Ngoài ra, một số cử tri kiến nghị cần có công khai bản đồ quy hoạch, giá cả đền bù cho người dân khi thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị và giao thông công cộng, cần di chuyển ga Sài Gòn ra ga Sóng thần, Bình Triệu, Thủ Đức nhằm góp phần giảm ùn tắc
giao thông.

Theo ĐBQH - Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, cần đổi mới cách tiếp xúc cử tri trong thời gian tới. Ngoài ra, quận, phường phải tổ chức đối thoại với người dân, thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, tích cực giải quyết những bức xúc của người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.