Đón 2 khách quốc tế đầu tiên vào Việt Nam bằng thị thực điện tử

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tặng hoa cho hai vị khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh bằng thị thực điện tử qua đường bộ.
Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tặng hoa cho hai vị khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh bằng thị thực điện tử qua đường bộ.
TPO - Theo thông tin từ Cục Cửa khẩu Bộ Đội Biên phòng, ngày 9/2, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã đón hai vị khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử qua đường bộ, sau khi Nghị định 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/2/2017.

Hai vị khách đầu tiên nhập cảnh vào nước ta bằng thị thực điện tử qua cửa khẩu đường bộ là anh Libor Machelek và chị Aneta Sritrova mang quốc tịch Cộng hòa Séc. Đây là hai vị khách vào nước ta để du lịch. Trước đó, ngày 6/2, khi đang ở Lào họ đã thông qua hệ thống internet đề nghị được cấp thị thực điện tử để nhập cảnh Việt Nam. Chỉ sau một ngày, kiểm tra dữ liệu, thông tin của hành khách, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp thị thực điện tử cho hai người trên.

Kể từ ngày 1/2/2017, khi Nghị định 07/2017/NĐ-CP có hiệu lực đã có rất đông du khách nước ngoài đăng ký để được cấp thị thực điện tử vào nước ta. Đến thời điểm này, số lượng đăng ký đang tăng thêm, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh vẫn đang tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cách nhanh nhất để cấp cho du khách. Theo nghị định này, bắt đầu từ ngày 1/2/2017, Việt Nam triển khai cấp thị thực điện tử cho khách quốc tế. Toàn bộ quá trình từ khi nộp hồ sơ đến lúc nhận thị thực đều thông qua phương tiện điện tử. Quy định này sẽ thực hiện thí điểm trong vòng 2 năm, áp dụng cho công dân của 40 quốc gia trên thế giới.

Thời gian qua, lực lượng biên phòng đã chủ động triển khai kế hoạch, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu để triển khai nghị định một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng nghiệp vụ và nhanh chóng cho du khách khi nhập cảnh.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.