Đón đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An năm 2020

Sáng 1/1, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã đón đoàn khách quốc tế đầu tiên xông đất phố cổ năm 2020, đồng thời, khai trương Điểm tham quan trải nghiệm làng rau Trà Quế
Sáng 1/1, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã đón đoàn khách quốc tế đầu tiên xông đất phố cổ năm 2020, đồng thời, khai trương Điểm tham quan trải nghiệm làng rau Trà Quế
TPO - Sáng 1/1, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã đón đoàn khách quốc tế đầu tiên xông đất phố cổ năm 2020, đồng thời, khai trương Điểm tham quan trải nghiệm làng rau Trà Quế.

Đoàn khách quốc tế đến Hội An năm 2020 là đoàn khách đến từ Ý. Theo báo cáo, năm 2019, Hội An đón hơn 4,6 triệu lượt khách, trong đó, thị trường khách quốc tế tham quan, lưu trú nhiều nhất gồm: Hàn Quốc, Australia, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản....

Cũng tại buổi lễ, UBND TP Hội An đã khai trương điểm tham quan trải nghiệm làng rau Trà Quế. Đoàn khách Ý cũng chính là đoàn khách đầu tiên tham quan và trải nghiệm điểm mới được khai trương này.

Đón đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An năm 2020 ảnh 1 Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và TP Hội An đón chào đoàn du khách đầu tiên đến Hội An vào năm 2020
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An. Hội An ngoài phố cổ đã nổi tiếng khắp gần xa còn có vốn văn hóa đồ sộ với nhiều làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Cẩm Thanh....

“Đây là những giá trị mà chính quyền và người dân Hội An cần bảo vệ. Bởi vậy, UBND đã quyết định phát triển làng mộc Cẩm Kim và làng rau Trà Quế thành điểm du lịch để phát triển đời sống của người dân và bảo tồn văn hóa làng nghề”, ông Sơn chia sẻ.

Đón đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An năm 2020 ảnh 2  
Đón đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An năm 2020 ảnh 3 Tổ chức hô hát Bài Chòi và trao quà cho các du khách may mắn trúng thưởng

Nằm cách phố cổ Hội An 2,5 km về phía Đông Bắc, Trà Quế là làng nghề trồng rau truyền thống được hình thành cách đây hơn 400 năm với vị trí địa lý thuận lợi được bao bọc bởi sông Đế Võng và đầm Trà Quế, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, cùng diễn trình lịch sử - văn hóa lâu đời và người dân thuần hậu, chất phác.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển du lịch của thành phố Hội An, danh tiếng làng rau Trà Quế đã được lan tỏa khắp nơi, các nông phẩm của làng có mặt từ trên mâm cơm của các gia đình, chợ quán cho đến các siêu thị, nhà hàng, khách sạn sang trọng trong và ngoài địa phương.

Đón đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An năm 2020 ảnh 4  
Đón đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An năm 2020 ảnh 5 Các du khách Ý trải nghiệm làm nông dân tại điểm du lịch vườn rau Trà Quế

Nhiều công ty du lịch – lữ hành đã tổ chức các tour: tham quan làng rau, cùng nông dân canh tác, trải nghiệm một ngày làm nông dân… thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Bởi vậy, tháng 9/2019, UBND TP Hội An đã chính thức phê duyệt Phương án “Phát triển du lịch cộng đồng tại Làng rau Trà Quế“ dựa trên sự đồng thuận và hợp tác trước hết từ chính những người dân tại làng Trà Quế.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.