Đón đọc giai phẩm Vinh quang Việt Nam

TP - Dịp Tết Độc lập 2/9 báo Tiền Phong gộp 3 số 245, 246, 247 ra các ngày 2-3-4/9/2017 thành giai phẩm Tiền Phong với chủ đề Vinh quang Việt Nam.

Với 72 trang được in trên chất liệu bìa và giấy tốt, trình bày đẹp, tinh tế, Tiền Phong mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin bổ ích lần đầu tiên được công bố cũng như những luận đàm, cách tiếp cận, kiến giải các vấn đề chính trị xã hội của các nhà báo, học giả, chuyên gia, nhà quản lí…

Bạn đọc sẽ tiếp cận trong ấn phẩm này thông tin về bộ trang phục Bác Hồ mặc trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập. Là câu chuyện về người tù Hỏa lò mang số VN 2017. Là những trăn trở về sử dụng và trọng dụng người tài trong bộ máy quản lí nhà nước. Là những chia sẻ, nghĩ suy làm sao để kiểm soát được quyền lực…

Đón đọc giai phẩm Vinh quang Việt Nam ảnh 1

Ấn phẩm cũng mang đến những khát vọng của người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh để biến Hòn Ngọc Viễn đông vào top 10 thành phố đẳng cấp nhất thế giới. Những ý tưởng, trăn trở, hiến kế của những chuyên gia cho thành phố Hồ Chí Minh thành nơi đáng sống.

Lớp trẻ hôm nay làm gì và làm như thế nào khi cuộc cách mạng 4.0 đang gõ cửa để định hướng khởi nghiệp? Họ đã nắm bắt thời cơ và chính họ đã tiếp bước tiền nhân mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đặc biệt trong giai phẩm Tết Độc lập này là luận bàn của chuyên gia Nguyễn Trần Bạt quanh chuyện biệt phủ của các đại gia Việt vốn nóng và nổi sóng trong suốt thời gian qua.

Một mảng hồi ức, kí ức đậm chất nhân văn xuyên suốt ấn phẩm, như là can cớ nhắc nhở thế hệ hôm nay nâng niu trân trọng máu xương và những sự hi sinh thầm lặng của bao lớp cha anh đã ngã xuống cho bình yên, tự cường và hưng thịnh…

Những tên đất, tên làng mà ở đó in đậm dấu xưa, hồn cũ bỗng bừng sáng với tinh thần và khí phách mới.

Tiền Phong Tết Độc lập- Vinh quang Việt Nam hi vọng mang đến bạn đọc những chiêm nghiệm, ngẫm suy giá trị và ý nghĩa sau 72 năm khi mỗi người dân Việt Nam đầy đủ tư cách là công dân của một nước tự do và độc lập.

Tiền Phong sẽ trở lại ngày 5/9/2017 trên những ấn phẩm nhật báo thường kì.

 Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại!

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.