Đốn hạ cây xanh vì chắn mặt tiền biệt thự

Cây dầu mới được trồng thế chỗ vào cây bị đốn hạ.
Cây dầu mới được trồng thế chỗ vào cây bị đốn hạ.
TPO - Ngày 12/11, Công an TP  Biên Hòa (Đồng Nai) đã xác định nhóm đối tượng chặt cây trên đường phố để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu,  tháng 5/2016, ông Trần Ngọc Ảnh (57 tuổi), ngụ tại phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) chủ căn nhà số 228, đường Trương Định, Kp2 phường Tân Mai phá dỡ căn nhà cũ để xây một căn biệt thự mới. 

Cho rằng cây dầu trồng trên hè phố cao khoảng 6m, đường kính 30cm (thuộc quản lý của Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa) án ngữ trước mặt nhà gây khó khăn cho việc ra vào ông Ảnh thuê người đốn hạ cây dầu.

Ngày 20/10, ông Ảnh thuê ông Phan Đoàn Châu (44 tuổi), ngụ phường Tân Biên (TP. Biên Hòa) chặt cây dầu này với giá 2 triệu đồng.


Ông Châu gọi ông Thân Văn Hoàng (43 tuổi) và Nguyễn Văn Thọ (45 tuổi) cùng ngụ phường Tân Biên mang theo xe ba gác, cưa đến hạ cây dầu.  Người dân khu phố thắc mắc việc cưa cây, thì Châu, Hoàng, Thọ xưng là nhân viên công ty môi trường thực hiện theo nhiệm vụ.  

Sau khi bị điều tra phát hiện hành vi, ông Ảnh đã cho trồng lại cây dầu khác.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm người cưa cây trong đó ông Ảnh là chủ mưu để xử lý theo pháp luật về hành vi hủy hoại tài sản.

MỚI - NÓNG