Cty Phát hành báo chí Trung ương:

Đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất

Cán bộ, công nhân viên Cty Phát hành báo chí Trung ương luôn nỗ lực chuyển phát báo, tạp chí nhanh nhất tới bạn đọc.
Cán bộ, công nhân viên Cty Phát hành báo chí Trung ương luôn nỗ lực chuyển phát báo, tạp chí nhanh nhất tới bạn đọc.
TP - Hôm nay, ngày 5/1, tại Hà Nội, Cty Phát hành báo chí Trung ương tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn 2010-2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Bưu điện trước đây và nay là Tổng Cty Bưu điện Việt Nam được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ làm công tác phát hành báo chí. Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Cty, công tác phát hành báo chí qua mạng lưới Bưu điện Việt Nam đã và đang phục vụ đắc lực cho việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với toàn dân, góp phần nâng cao dân trí, củng cố ANQP, xây dựng đất nước.

Đặc biệt trong giai đoạn 2010-2014, Cty luôn duy trì sự phát triển về sản lượng các loại báo chí phát hành. Cty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đơn vị thực hiện dịch vụ phát hành báo chí - thay mặt Tổng Cty Bưu điện Việt Nam tiếp xúc, làm việc với các đơn vị chức năng của Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, các cơ quan quản lý T.Ư để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Bên cạnh đó, Cty Phát hành báo chí Trung ương  thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khai thác phát hành báo chí mạng cấp I trên toàn mạng lưới cung cấp đầy đủ và kịp thời các loại báo chí đến các Bưu điện tỉnh thành nhằm đảm bảo sự chỉ đạo từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, đáp ứng nhu cầu về báo chí của mọi tầng lớp nhân dân.

Để nâng cao chất lượng phục vụ khai thác, chuyển phát báo chí đến với bạn đọc tại các vùng sâu, vùng xa, Cty đã tiến hành rà soát các bưu cục đóng thẳng, thực hiện việc tách nhu cầu hợp lý để đóng thẳng báo đến các địa phương. Các túi gói báo chí đến các tỉnh thành được chuyển tiếp ngay theo các đường thư nội tỉnh tạo điều kiện giúp các Bưu điện tỉnh thành giữ vững sản lượng, khách hàng, tạo ổn định và nâng cao chất lượng phục vụ trong từng địa bàn, trong từng khu vực, góp phần đảm bảo chỉ tiêu thời gian chuyển phát báo chí công ích trên toàn mạng lưới.

Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và đưa báo chí của Đảng đến với bạn đọc, Cty đã tổ chức thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng về “cấp phát một số loại báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn”. Hiện nay Cty khai thác, 24 loại báo, tạp chí chuyển phát tới trên 500 ngàn địa chỉ với sản lượng hàng năm đạt trên 41 triệu tờ, cuốn. Các đối tượng nhận báo đều thuộc vùng sâu, vùng xa như đồn biên phòng, già làng trưởng bản, trường dân tộc nội trú, UBND, trạm y tế xã, thôn, bản …

Những năm gần đây, Cty Phát hành báo chí Trung ương cũng phục vụ Đề án trang bị sách cho xã phường cơ sở thị trấn; triển khai dịch vụ phát hành lịch; phát hành sách giáo khoa trên toàn mạng lưới… Theo số liệu thống kê năm 2014 tổng doanh thu Cty đạt 103,1 tỷ đồng, tăng 38,2 tỷ đồng so với năm 2010. Với những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được, đặc biệt là trong giai đoạn 2010-2014, Cty đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.