Dọn phố đón Tết

Không chỉ dọn rác, người dân còn trồng cây để tạo mảng xanh cho khu dân cư
Không chỉ dọn rác, người dân còn trồng cây để tạo mảng xanh cho khu dân cư
TP - Dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và không khí Tết có phần trầm lắng nhưng người dân TPHCM vẫn tích cực dọn dẹp nhà cửa, “thay áo mới” cho các con phố để chuẩn bị đón năm mới.

Cả xóm rủ nhau dọn rác

Gần 5h sáng 2/2, khi các con phố đang im lìm, nhiều người đang chìm trong giấc ngủ thì bà Lê Thị Hường (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) cầm cây chổi chà ra con hẻm trước cửa quét dọn. Ít phút sau, những ngôi nhà trong hẻm cũng lần lượt mở cửa, không ai gọi ai nhưng gần chục người khác cũng cầm chổi bước ra. Vừa quét đường, dọn rác, mọi người vừa trò chuyện rôm rả.

Ôm bao tải chứa đầy túi ni-lông, rác thải các loại vừa gom được trong hẻm ra nơi tập kết rác để chờ xe chuyên dụng đến đưa đi xử lý, bà Hường cho biết, ban đầu chỉ một số người lớn tuổi dậy sớm quét dọn khu vực trước cửa nhà mình. Sau đó, thấy trước nhà hàng xóm cũng có rác nên tiện tay dọn luôn rồi thành thói quen, ngày nào cũng cầm chổi ra quét dọn dọc con hẻm. Thấy người này làm, người khác cũng học theo, không lâu sau việc dọn rác trở thành phong trào trong khu phố của bà.

Liên quan việc đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, kinh doanh và vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã cấm thi công đào đường trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ ngày 4/2 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 19/2 (mùng 8 tháng Giêng). Ðồng thời, chủ đầu tư tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường.

“Cuối năm rồi ai cũng muốn nhà mình sạch sẽ để đón năm mới. Nhà sạch thì con phố cũng phải sạch mới được. Dọn sạch rác trong khu dân cư mình ở không chỉ tạo cảnh quan đẹp mà còn góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh”, bà Hường chia sẻ.

Không chỉ dọn dẹp con hẻm trước nhà mình, những ngày qua, người dân ở quận 12, TPHCM đồng loạt rủ nhau dọn rác, làm sạch các con phố, bờ kè, khu công viên. Những nơi trước đây là điểm vứt rác như gốc cây, bãi đất trống đều được người dân trồng cây cảnh để tạo mảng xanh. Ông Nguyễn Văn Hạnh (phường An Phú Đông, quận 12) cho hay, tuần vừa qua khu phố nơi ông ở cũng tổ chức dọn dẹp rác cơ hữu dọc các con đường, bờ kênh, tẩy xóa quảng cáo trên trụ điện để làm sạch khu phố trước thềm năm mới. “Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng như thế này thì việc dọn dẹp sạch sẽ các con phố cũng tạo cảm giác an tâm hơn cho người dân đón Tết”, ông Hạnh nói.

Cùng với người dân quận 12, cuối năm cũng là lúc các con đường, ngõ hẻm ở TPHCM được “khoác áo mới”, lòng đường sạch sẽ, vỉa hè cũng được sửa soạn sạch đẹp hơn với hệ thống đèn led chiếu sáng mỗi khi đêm về. Những con đường ở trung tâm thành phố được trang hoàng lộng lẫy để tạo không khí ấm áp cho người dân đón xuân.

Không để rác tồn đọng dịp Tết

Khoảng 10 ngày trước và sau Tết Nguyên đán là thời điểm người dân dọn dẹp nhà cửa đón Tết cũng như vứt bỏ đồ trang trí sau Tết nên lượng rác thải sẽ tăng cao so với bình thường. UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn đọng trong những ngày Tết. Theo đó, thành phố cho phép các phương tiện chuyên dụng được lưu thông trong giờ cao điểm từ ngày 9/2 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 16/2 (mùng 5 Tết) để tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TPHCM cho biết, dịp Tết Nguyên đán là lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tăng mạnh. Năm nay, có thể lên đến 13.000 tấn/ngày. Do đó, để đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác, giúp tạo cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, các đơn vị sẽ huy động lực lượng làm việc cả ngày lẫn đêm để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng trên toàn địa bàn.

Theo bà Mỹ, ngành vệ sinh được nghỉ mùng 1 và 2 Tết nhưng Sở TN&MT vẫn bố trí đủ số lượng nhân sự cùng phương tiện chuyên dụng để duy trì quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các tuyến đường chính, địa điểm công cộng và nơi tập trung đông dân cư. Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của công nhân vệ sinh.

Trong khi đó, thông tin từ Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM cho biết, đơn vị này đã xây dựng kế hoạch thực hiện quét, thu gom vận chuyển và xử lý rác cả ngày lẫn đêm từ ngày 9/2 đến hết ngày 16/2. Cty đã bố trí 297 xe cơ giới các loại cùng 1.880 lao động làm việc. Riêng những ngày nghỉ Tết, toàn bộ các chi nhánh trực thuộc công ty sẽ bố trí 30% lực lượng lao động trực.

MỚI - NÓNG