Cũng như người miền xuôi, người bản Chậu đang rục rịch chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Tết ở đây kéo dài một tuần lễ.
Mẹ và con đi chợ sắm Tết |
Theo tục lệ, ngày mồng 1 Tết, tất cả mọi người sẽ ở nhà, đến ngày mồng 2, mồng 3 thì mới đi thăm hỏi và chúc Tết nhau.
Vợ cùng chồng cắt lá dong trong vườn để bán và gói bánh chưng |
Món ăn dịp Tết của người bản Chậu có bánh chưng (gói dọc), có thịt lợn, thịt gà, thịt trâu khô và măng rừng…
Bà Hanh cùng con cháu cắt lá dong để chuẩn bị gói bánh. Bà cho biết, lệ thường cứ đến ngày 27, 28 Tết, người Thái sẽ gói bánh chưng để cúng tổ tiên |
Ngoài Tết Nguyên Đán, người Thái nói chung và người bản Chậu nói riêng còn có Tết độc lập (diễn ra ngày từ 1 - 2/9).
Vẻ đẹp đầy sức xuân của thiếu nữ miền sơn cước |
Bởi vậy, một chuyến du ngoạn về bản Chậu, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng về sự thân thiện, nhiệt tình của con người cũng như những thuần phong tục độc đáo ở nơi đây.
Nhà sàn ở bản Chậu nằm thấp thoáng bên rừng tre, rừng nứa |
Bé Mai Hoa khoe : “Năm nay là Tết thứ 8 của cháu ở bản Chậu đấy!” |
Để chuẩn bị cho năm mới, ông É (66 tuổi) ngồi vót tre và đan lồng gà để đem bán lấy tiền sắm Tết |
Còn vợ ông, bà Miên đang nhuộm quần cho con cháu để có bộ quần áo mới |
Vào dịp Tết, những gia đình giàu ở bản Chậu thường thịt trâu, thịt lợn để làm cỗ cúng bái tổ tiên |
Gói bánh chưng |
Chở củi về luộc bánh chưng |
Luộc bánh |
Tắm gội sạch sẽ để đón Tết |
Người bản Chậu dù già hay trẻ đều rất mến khách |