Đón Tết ở vùng đổ sữa bò xuống mương: Có gì dùng nấy

Đón Tết ở vùng đổ sữa bò xuống mương: Có gì dùng nấy
TP- Rất nhiều nông dân nuôi bò sữa ở Phù Đổng, Ba Vì và ở Vĩnh Phúc năm 2008 bị lỗ nặng nên đón Tết kém vui.
Đón Tết ở vùng đổ sữa bò xuống mương: Có gì dùng nấy ảnh 1
Một đại lý thu mua sữa cho nông dân ở Phù Đổng

Do tác động của bão melamine, nhiều gia đình nuôi bò sữa không bán được sữa, hoặc chỉ bán được rất ít. Nguồn thu suy giảm, nông dân không có tiền mua sắm Tết như nhiều năm trước.

Theo nông dân của hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi bò sữa Phù Đổng, nhiều gia đình ăn Tết theo đúng tinh thần của người thất bát: có gì dùng nấy.

Dẫu thế, họ cũng đang tranh thủ chăm sóc bò trở lại, vắt sữa để cung cấp cho các nhà máy đã đặt kế hoạch thu mua.

Ông Tăng Xuân Lưu-nông dân nuôi bò sữa ở Ba Vì, cho biết, dân nuôi bò sữa ăn Tết trong nỗi khổ riêng, song có niềm vui là Cty sữa Quốc tế cam kết mua sữa cho bà con ngay cả trong ngày mồng một Tết.

Cty cổ phần sữa Hanoi (Hanoimilk) cũng hứa không nghỉ thu mua sữa dù chỉ một ngày.

MỚI - NÓNG