Đơn vị vi phạm nhận sai, xin lỗi BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

TP - Báo Tiền Phong số ra ngày 22/9 có bài “Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam để lừa đảo”, phản ánh việc nhân viên Công ty TNHH Cho thuê Quảng cáo Việt Nam ngang nhiên tự xưng mình là người của báo Tiền Phong và BTC cuộc thi Hoa hậu VN 2014 để mời gọi quảng cáo, tài trợ.

Ngay chiều 22/9, lãnh đạo Công ty TNHH Cho thuê Quảng cáo Việt Nam đã đến Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM để giải trình về vụ việc đồng thời thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Ông Trần Thanh Long - Giám đốc Công ty TNHH Cho thuê Quảng cáo Việt Nam cùng nhân viên là Nguyễn Hoài Nam (người đứng ra mạo danh người của báo Tiền Phong và của BTC) đã gửi lời xin lỗi đến báo Tiền Phong, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cùng các đơn vị tài trợ.

Ông Long nói: “Rất ân hận và lấy làm tiếc vì đã treo quảng cáo, tung ra các gói mời tài trợ cũng như kêu gọi các đơn vị treo phướn để quảng bá cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 mà không xin phép BTC”.

Biết uy tín và quy mô của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên lãnh đạo Cty đã nghĩ đây là cơ hội để một đơn vị có thế mạnh quảng cáo ngoài trời như mình thực hiện kêu gọi các quảng cáo tới đối tác.

“Do nóng vội, chúng tôi đã chưa xin phép BTC cuộc thi cũng như lãnh đạo báo Tiền Phong mà đã triển khai ngay việc quảng bá, kêu gọi tài trợ. Nhân viên của công ty cũng đã quá lời, nói không đúng sự thật khi mời gọi quảng cáo”- ông Long thừa nhận và cũng nói rằng hành động này của Cty đã làm ảnh hưởng đến uy tín của báo Tiền Phong, của BTC cuộc thi cũng như các đơn vị tài trợ cho cuộc thi.

Trong chiều hôm qua, ông Long đã chỉ đạo nhân viên rút tất cả các hình ảnh quảng bá việc mời gọi tài trợ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trên trang web chothuequangcao.vn của mình.

Ông Long cam kết các ấn phẩm về mời gọi tài trợ sẽ được tiêu hủy và sẽ ngưng ngay các chương trình mời gọi quảng cáo, tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

“Việc làm này của chúng tôi là sai. Hành động này cũng làm cho uy tín của công ty trong lĩnh vực quảng cáo của chúng tôi giảm sút. Tôi xin rút kinh nghiệm”- ông Long nói và cho biết ngay trong ngày 23/9, công ty sẽ có công văn xin lỗi gởi đến BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG