Đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó lũ sớm

Người dân vùng lũ An Giang năm 2013
Người dân vùng lũ An Giang năm 2013
TPO - Theo dự báo, trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Hiện nay, các địa phương trong vùng ĐBSCL đang khẩn trương, chủ động ứng phó.

Chiều 21/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Tháp cho biết, vừa tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn khẩn để chủ động ứng phó với lũ nhiều khả năng xuất hiện sớm hơn mọi năm.

Trước đó, vào chiều 20/7, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký công văn khẩn số 67/ BĐKH.PCTT gửi các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung sau: Theo dõi sát diễn biến mưa, lũ hằng ngày; thông báo tình hình thủy văn trên các phương tiên thông tin để nhân dân biết chủ động ứng phó. Đồng thời tăng cường đê bao, gia cố cống đập thấp, chủ động bơm tiêu úng để bảo vệ nông nghiệp; kiểm tra khư vực bờ sông có nguy cơ sạt lở để cảnh báo người dân di dời đến nơi an toàn.

 Tại Hậu Giang, Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cũng ký thông báo khẩn số 44/TB-PCTT để tập trung ứng phó lũ sớm. Cụ thể, chủ động thu hoạch lúa hè thu, nhất là khu vực. Đồng thời, kiểm tra bờ sông, kênh rạch đang có diễn biến sạt lở cao và các khu vực xây dựng nhà ở, công trình chiếm dòng thoát lũ để cảnh báo và di dời nhà dân đến nơi an toàn.

          Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn gửi công điện khẩn đến 13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL chủ động ứng phó lũ sớm.

Công điện cho biết, theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 15-18/7/2017, ở trung lưu sông Mê Kông đã có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên; mực nước cao nhất ngày 18/7 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,99m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,81m.  Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh, đến ngày 24 - 27/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,6m, sau đó biến đổi chậm.

Công điện nêu rõ, đây là đợt lũ sớm, xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm và có thể còn diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do lũ gây ra, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông và chủ đầu tư các công trình trên và ven sông, kênh, rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, kịp thời xử lý những hư hỏng của hệ thống đê bao, bờ bao đảm bảo an toàn cho diện tích lúa, hoa màu và vườn cây ăn trái được đê bao, bờ bao bảo vệ.

MỚI - NÓNG