Đồng bào Ja Rai mổ lợn đón Tết dưới mái nhà rông

Già làng chia thịt lợn cho các hộ dân mang về ăn Tết
Già làng chia thịt lợn cho các hộ dân mang về ăn Tết
TPO - Dưới mái nhà rông cao vút, đồng bào làng Doch 2 (xã ia Kreng, huyện Chư Păh, Gia Lai) tập trung vui vẻ, náo nhiệt đốt gà, mổ heo mừng Tết Kỷ Hợi 2019.

Thời tiết làng Doch 2 (xã ia Kreng) ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019 nắng đẹp, nhiệt độ ngoài trời khoảng 25 độ C. Các em nhỏ tập trung lại dưới mái nhà rông nô đùa, cười giòn giã. Ông Siu Ích - Trưởng thôn làng Doch 2 vui vẻ cho biết làng Doch 2 có 130 hộ dân, hầu hết là người dân tộc Ja Rai. Ngày 30 Tết bà con tập trung đông đủ, chia thành từng nhóm đi dọn vệ sinh đường làng, mổ heo. Phụ nữ thì nấu nướng phía sau nhà rông.

“Làng Doch 2 có mấy hộ nghèo đều được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ. Cuối năm mọi người tập trung hết dưới mái nhà rông mổ con lợn, đốt con bò tạo lên sự đoàn kết, vui vẻ. Những hộ dân sản xuất giỏi sẽ được giới thiệu lên nói cho lũ làng nghe về cách làm ăn, chăm sóc cây trồng, nuôi con bò, con heo béo để mọi người học hỏi”- Ông Siu Ích nói.

Đồng bào Ja Rai mổ lợn đón Tết dưới mái nhà rông ảnh 1 Người làng Doch 2 chặt cây lồ ô để nướng cơm lam
Đồng bào Ja Rai mổ lợn đón Tết dưới mái nhà rông ảnh 2

Nấu thịt gà và nướng thịt ngoài trời

Đồng bào Ja Rai mổ lợn đón Tết dưới mái nhà rông ảnh 3

Dân làng Doch 2 tập trung đốt gà, mổ heo ngày cuối năm

Trưởng thôn Siu Ích vừa dứt lời, anh Rơ Châm Brik (26 tuổi) hào hứng khoe : “Các anh là phóng viên à? Cho mình nói chuyện với. Năm nay cả làng Doch 2 nhiều người mua được tivi, tủ lạnh lắm. Mình thì đã có nhà mới để năm sau lấy vợ rồi”.

Đồng bào Ja Rai mổ lợn đón Tết dưới mái nhà rông ảnh 4 Những chum rượu cần thơm ngon được mang ra uống mừng năm mới đến

Những tiếng sảng khoái dưới mái nhà rông xoá tan đi cái mệt mỏi của năm cũ. Việc cúng Tết của người làng Doch 2 năm nay sung túc với thịt lợn, gà, vịt, rượu cần. Ai cũng thành kính khấn Yàng năm mới tiếp tục cho mùa màng bội thu, thôn làng đoàn kết, hoà thuận. Rồi tất cả quây quần uống rượu cần, nhảy múa theo tiếng cồng chiêng.

Dịp Tết Kỷ hợi 2019, UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ 1.138 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số tổng cộng hơn 5,6 tỷ đồng, với mức 5 triệu đồng cho mỗi thôn, làng tổ chức vui xuân, đón tết.

MỚI - NÓNG