Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư

TPO - Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch nước - tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư ảnh 1

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư ảnh 2

Hôm qua 30/1, Đại hội đã bầu ra 200 Uỷ viên Trung ương khóa XIII, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 6 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII được bầu Uỷ viên Trung ương khoá XIII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư ảnh 4

Đại biểu khối quân đội chiếm tỷ lệ cao nhất với 23 ủy viên. Số Uỷ viên dưới 50 tuổi khoảng 17%, trong đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn là Uỷ viên Trung ương trẻ nhất.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư ảnh 5

Bí thư các tỉnh, thành tham dự Hội nghị Trung ương lần thứ nhất

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư ảnh 6

Kết quả bầu cử sẽ được báo cáo trong phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, ngày 1/2.  

Tin liên quan