Đóng cửa hầm Hải Vân 30 phút mỗi ngày

TP - Bộ GTVT vừa cho phép triển khai thí điểm đóng hầm Hải Vân nối giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế 30 phút mỗi ngày (thời gian từ 13 giờ 15 phút – 13 giờ 45 phút), bắt đầu từ hôm nay (11/7) để thi công nổ mìn mở rộng hầm Hải Vân 2. 

Các phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân sẽ dừng đỗ trước 2 đầu trạm thu phí phía Bắc (km00 + 100) và phía Nam (km12 + 100). Thời gian thí điểm 1 tháng, trừ các ngày lễ.

Hầm Hải Vân hiện tại dài 6,2 km, gồm hầm chính có 2 làn xe và hầm lánh nạn. Với tốc độ gia tăng phương tiện giao thông qua hầm Hải Vân ngày càng gia tăng, Bộ GTVT quyết định mở rộng hầm lánh nạn thành hầm dành cho phương tiện đi lại.

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân 2 được Bộ GTVT phê duyệt năm 2016 gồm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, do Cty Đèo Cả làm chủ đầu tư, dự kiến khai thác toàn tuyến vào cuối năm 2020.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.