Động đất 4,5 độ Richter tại Mường Tè

Động đất 4,5 độ Richter tại Mường Tè
TPO - Sáng nay, 3/3 lúc 1 giờ 26 phút, một trận động đất cường độ 4,5 độ Richter đã xảy ra tại địa phận huyện Mường Tè, Lai Châu - Ông Nguyễn Văn Yêm, Tổ trưởng tổ trực báo tin động đất và sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết.
Động đất 4,5 độ Richter tại Mường Tè ảnh 1
Ruộng bậc thang ở Mường Tè - Lai Châu, Ảnh: Nghethuatnhiepanh.com

Trao đổi với Tiền phong, ông Yêm cho biết trận động đất này xảy ra tại tọa độ 22,62 độ vĩ Bắc, 102,36 độ kinh Đông (thuộc địa phận huyện Mường Tè, Lai Châu) với tâm chấn ở độ sâu khoảng 5 km.

Đây là trận động đất nông nên phạm vi ảnh hưởng hẹp và không gây thiệt hại. Hiện Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Tuy nhiên đến chiều nay vẫn chưa ghi nhận được dư trấn nào của trận động đất.

Cũng theo ông Yêm, mới đây nhất, ngày 17/2/2008 một trận động đất cường độ 2,2 độ Richter đã xảy ra tại tại Điện Biên với tâm chấn cách TP Điện Biên Phủ 15 km về phía Tây, Nguyên nhân là do vết đứt gãy địa chất kéo dài từ thị xã Mường Lay qua cánh đồng Mường Thanh và sang Lào với chiều dài trên 1.200 km. Trận động đất nhẹ, không gây thiệt hại và rất ít người cảm nhận được.

Đêm 28/11/2007, một trận động đất khoảng 5 độ Richter đã xảy ra độ sâu 10km,  ngoài khơi cách Bà Rịa – Vũng Tàu 100 – 120 km.

Thống kê cho thấy từ năm 1900 đến nay có 6 trận động đất mạnh đã xảy ra tại Việt Nam. Đó là các trận động đất xảy ra vào năm 1935 tại Điện Biên; năm 1942 tại Điện Biên; năm 1964 tại Yên Thế (Bắc Giang); năm 1983 tại Tuần Giáo (Lai Châu); năm 2001 tại Điện Biên và năm 2006 tại Đô Lương (Nghệ An). Trong đó, trận động đất mạnh nhất xảy ra vào năm 1983 với 6,8 độ Richter.

Khu vực Tây Bắc chính là vùng trọng điểm xảy ra động đất ở Việt Nam, với gần 10 trận động đất lớn, nhỏ kể từ năm 2001 đến nay. Nguyên nhân chính là do đứt gãy địa chất Điện Biên-Lai Châu và Sông Mã-Sơn La.

Khoảng cuối tháng 2 vừa qua, Viện Vật lý Địa cầu cũng đã trình Chính phủ dự án nâng cấp và trang bị lại các trạm địa chấn, với tổng kinh phí 78 tỷ đồng, nhằm phủ kín hệ thống báo tin động đất trên cả nước. Theo dự án, sẽ có 29 trạm đo xa được lắp đặt mới tại các địa phương, trong đó riêng TP.HCM có 5 trạm.

MỚI - NÓNG