Động đất kích thích ở sông Tranh 2 tương đối lạ

Tâm chấn trận động đất ngày 26/2/2017 mạnh 3,9 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2.
Tâm chấn trận động đất ngày 26/2/2017 mạnh 3,9 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2.
TPO - Theo PGS.TS Cao Đình Triều, Chủ tịch Hội KHKT địa vật lý Việt Nam, động đất kích thích ở Thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nam tương đối lạ ở Việt Nam. Trong tương lai có thể tiếp tục xuất hiện nhiều đợt động đất nữa ở đây nhưng không vượt quá kích động chính là 4,7 độ richter.

Từ 26/2-1/3/2017, tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, khu vực có hồ thủy điện Sông Tranh 2,  xảy ra một đợt động đất mới với 3 trận động đất liên tiếp, trận mạnh nhất có cường độ 3,9 độ richter kèm theo những tiếng nổ trong lòng đất khiến người dân lo ngại.

PGS.TS Cao Đình Triều cho biết, đây là đợt động đất tiếp theo sau nhiều đợt động đất kích thích liên tiếp xảy ra ở Thủy điện Sông Tranh 2 từ năm 2012, khi thủy điện Sông Tranh 2 đi vào tích nước. 

Điều đáng nói, nếu như ở khu vực Tây Bắc, động đất kích thích (xuất hiện khi có sự tích nước của các hồ chứa) chỉ xảy ra một đợt rồi chấm dứt thì ở Sông Tranh 2, động đất bùng phát theo từng chu kỳ, giảm dần xong lại bùng phát. Điều này có nghĩa trong tương lai, có thể tiếp tục xảy ra nhiều đợt động đất như vừa diễn ra. Tại Ấn Độ có những khu vực hồ chứa, động đất kích thích kéo dài tới 50 năm.

Tuy nhiên, theo PGS Triều, tính toán cho thấy động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 sẽ không quá trận động đất cực đại 4,7 độ richter   từng diễn ra ngày 15/11/2012 ở khu vực này.

Lý giải về sự khác lạ này, PGS Cao Đình Triều cho biết, tính chất của động đất kích thích phụ thuộc vào kiến tạo và nền đất tại khu vực. Nền đất khu vực thủy điện sông Tranh 2 là đá granite biến chất, giống với nền đất thủy điện xảy ra động đất kích thích kéo dài ở Ấn Độ.

MỚI - NÓNG