“Đồng Lộc - Bài ca bất tử”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
TP - Tối 21/7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, T.Ư Đoàn, tỉnh Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (1968 -  2018) “Đồng Lộc - Bài ca bất tử”.

Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các tỉnh thành trên cả nước; Các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại, cùng hàng ngàn người dân trên cả nước.

“Đồng Lộc - Bài ca bất tử” ảnh 1

Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao sổ tiết kiệm cho thân nhân 10 nữ liệt sỹ, các Anh hùng, thân nhân các Anh hùng chiến đấu tại Ngã Ba Đồng Lộc.

Ngã ba Đồng Lộc - Địa danh huyền thoại

Sau phần phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định, chiến thắng Đồng Lộc trở thành "một mốc son chói lọi, một địa danh lịch sử oai hùng trên con đường chiến lược Trường Sơn mang tên Bác"; động lực tinh thần cổ vũ Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh, quân và dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh cũng như nhân dân cả nước vô cùng tự hào và mãi mãi khắc ghi những chiến công, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ trên chiến trường Ngã ba Đồng Lộc. Máu xương các anh, các chị đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Hà Tĩnh, của dân tộc Việt Nam anh hùng”, ông Lê Đình Sơn nói.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Theo Thủ tướng Chính phủ, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn dân ta đã dành “tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Biết bao hy sinh, gian khổ, biết bao chiến công hiển hách của quân và dân cả nước đã đi vào huyền thoại gắn với những tên đất, tên người. Địa danh Đồng Lộc đã đi vào lịch sử với sự hy sinh to lớn trên từng tấc đất thân yêu của hàng trăm anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi mới mười tám, đôi mươi.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, phải thực hiện thật tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong… giúp đồng chí, đồng bào vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, có cuộc sống ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn.

Nhân dịp Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước: “Chúng ta xác định việc thực hiện công tác thương binh liệt sỹ, chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công là bổn phận, trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của mỗi con người chúng ta”. Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, XEM TẠI ĐÂY

Tri ân

Tại buổi lễ, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận Thị trấn Đồng Lộc cho lãnh đạo huyện Can Lộc và Thị trấn Đồng Lộc.

“Đồng Lộc - Bài ca bất tử” ảnh 2

Màn pháo hoa rực sáng trời Đồng Lộc.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao 18 sổ tiết kiệm của Ban tổ chức cho thân nhân 10 nữ liệt sỹ, các Anh hùng, thân nhân các Anh hùng chiến đấu tại Ngã Ba Đồng Lộc gồm: Thân nhân chị Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân, Dương Thị Xuân, Trần Thị Rạng, Hà Thị Xanh, Nguyễn Thị Nhỏ, Võ Thị Hà, Trần Thị Hường cùng các anh hùng LLVTND La Thị Tám, Nguyễn Tri Ân, Uông Xuân Lý, Nguyễn  Xuân Lứ, thân nhân anh hùng Võ Triều Chung, Nguyễn Tiến Tuẫn, Vương Đình Nhỏ và Trần Văn Ca.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Sau phần Lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Đồng Lộc - Bài ca bất tử” với 19 ca khúc được chia thành 3 chương tái hiện lại cuộc kháng chiến khốc liệt trên mảnh đất Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú; Dự lễ khánh thành, đưa vào sử dụng đường tránh phía Đông Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Thủ tướng và đoàn công tác tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, tặng quà gia đình chính sách và làm việc với huyện Đức Thọ. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. “Hà Tĩnh thời gian qua phát triển toàn diện về KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng vững mạnh. Trong xây dựng nông thôn mới đã có cách làm mới đưa ra mô hình vườn mẫu, khu dân cư mẫu. Khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh không chỉ là đảm bảo kinh tế mà còn nâng cao đời sống văn hóa; không chỉ là chung tay xây dựng hạ tầng mà còn đong đầy tình làng nghĩa xóm”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Hành trình "những dấu ấn vinh quang"

Ngày 21/7, tại Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình hội quân và hành trình "Những dấu ấn vinh quang" nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018). Khởi đầu hành trình, đoàn đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên (Thạch Hà) và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc). Tại chương trình, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Từ hành trình hôm nay, các đại biểu sẽ lan tỏa tinh thần tuổi trẻ với nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa vì an sinh xã hội, hoạt động cộng đồng”.

Dịp này, đoàn cũng đã đến dâng hương, hoa tại các khu di tích cách mạng, khu tưởng niệm và nghĩa trang liệt sỹ, địa chỉ đỏ trên địa bàn Hà Tĩnh; trực tiếp đến các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên trao tặng quà và khám, cấp thuốc miễn phí.

Đoàn đã trao tặng 30 nhà tình nghĩa trị giá mỗi nhà 50 triệu đồng; 30 suất học bổng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng; 10 sổ tiết kiệm tặng gia đình 10 nữ liệt sỹ TNXP hy sinh tại Đồng Lộc trị giá 3 triệu đồng/sổ; 50 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng trị giá 2 triệu đồng/suất; 4 sân chơi thiếu nhi trị giá 60 triệu đồng/sân chơi; 1 thư viện sách “Thanh thiếu nhi làm theo lời Bác” trị giá 100 triệu đồng; 2 đường điện thanh niên, trị giá 50 triệu đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí với 1.000 cơ số thuốc và 200 máy trợ thính… Tổng giá trị chương trình ước tính trên 2,3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG