Đồng Nai: Hoảng hồn vì dịch cào cào

Đồng Nai: Hoảng hồn vì dịch cào cào
Lần đầu tiên, huyện Long Thành (Đồng Nai) xuất hiện dịch cào cào khiến người dân hoảng hồn. Một bụi tre hơn 20 gốc, đám cào cào khổng lồ “xơi” trụi sạch chỉ trong chưa đầy 2 ngày.
Đồng Nai: Hoảng hồn vì dịch cào cào ảnh 1
Những bụi tre này bị cào cào ăn trụi cả lá

Người dân xã Tam An (Long Thành) đến bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì lần đầu tiên trong đời thấy cào cào “đổ bộ” nhiều kinh khủng như vậy.

Họ chỉ biết có dịch khi hầu hết những bụi tre trên địa bàn xã càng lúc càng… trụi lá và chỉ còn độc mỗi thân và cành trong vài ngày.

Diện tích nhiễm cào cào đầu tiên là khu đất đã bị thu hồi rộng hơn 50 ha đang trong quá trình xây dựng KCN Tam An (do Cty Sonadezi quản lý).

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ấp 5 - X.Tam An) cho biết tốc độ tàn phá của đàn cào cào này khá nhanh, đứng từ xa nhìn thì tưởng lá tre đang xanh, lại gần ngước mắt lên chỉ toàn cào cào, lá và ngọn tre bị chúng ăn trụi hết.

Ngay khi phát hiện đàn cào cào khổng lồ này, người dân đã báo về cho Trạm bảo vệ thực vật (BVTV) liên huyện Long Thành - Nhơn Trạch. Nhận được tin báo, trạm huyện báo gấp về cho Chi cục BVTV tỉnh, đồng thời lên phương án tiêu diệt.

UBND xã Tam An cũng đã ứng trước kinh phí để triệt hạ đàn cào cào khổng lồ này trước khi chúng kịp lan rộng. Ban đầu đàn cào cào chỉ ảnh hưởng trên diện tích khoảng hơn 30 ha, sau 3 ngày xịt thuốc, chúng đã lan lên tới hơn 50 ha.

Xã đã phải điều động lực lượng đoàn viên thanh niên, dân phòng, thuê người kết hợp với cán bộ BVTV từ huyện tăng cường phun liên tục 2 đợt mới khống chế được chúng tạm thời. 

Do chúng tập trung ở trên các bụi tre khá cao, phải dùng máy bơm cao áp để phun thuốc từ dưới lên, rất vất vả. Nhiều người tham gia phun thuốc đã bị dị ứng và nhiễm bệnh.

Theo bà Nguyễn Thị Đoàn - Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Đồng Nai, đàn cào cào đang hoành hành tại xã Tam An có tên là cào cào mía, tên khoa học là Hyeraglyphus sp.

Đây là giống cào cào có khả năng phá hoại rất cao, thích ăn các loại lá cây họ tre mía và thường di chuyển thành đàn rất lớn, giống cào cào này nhỏ hơn giống cào cào thường xuất hiện tại Đồng Nai (ở các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán). Bà Lệ cũng cho biết, đây là lần đầu tiên tại Đồng Nai xuất hiện dịch cào cào với đàn đông như vậy.

Theo báo cáo của Chi cục BVTV Đồng Nai vào ngày hôm qua (31/7), hai đợt phun thuốc vừa qua cơ bản đã khống chế được đàn cào cào khổng lồ này và đã tiêu diệt được khoảng 70-80% lượng cào cào tại đây.

Theo quan sát của chúng tôi, lượng ấu trùng của chúng trên các bụi tre vẫn còn rất nhiều nên khả năng bùng phát dịch trở lại khá cao. Chính vì vậy, theo bà Lệ, Chi cục sẽ tiếp tục tổ chức các đợt phun thuốc tiếp theo để khống chế hoàn toàn dịch cào cào, không để lan sang các xã khác.

MỚI - NÓNG