Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ

TPO - Chiều 16/4, hàng nghìn người từ các tỉnh ĐBSCL đến tham quan, thưởng thức các món bánh dân gian tại vòng xoay cồn Cái Khế (Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm nay diễn ra vào dịp nghỉ lễ 3 ngày nên thu hút hàng nghìn người đến tham quan, thưởng thức các loại bánh dân gian. Quan sát của phóng viên đến hơn 17 giờ, từ ngoài vòng xoay cồn Cái Khế, nhiều bãi giữ xe hầu đã kín chỗ nên người đi xem phải chạy một hồi mới tìm được nơi gửi xe. Còn bước vào trong mọi người chen chúc nhau để tham quan.

Lễ hội thu hút trên 150 gian hàng, bao gồm: 80 gian hàng bánh dân gian của các địa phương (nghệ nhân, tiểu thương), 50 gian hàng đặc sản vùng miền, thủ công mỹ nghệ, quà tặng và 20 gian hàng quốc tế đăng ký tham gia Lễ hội. Trong đó, có các tỉnh thành khu vực ĐBSCL và 9 quận - huyện của thành phố Cần Thơ, các đơn vị tỉnh - thành bạn như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu; có 8 quốc gia: Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Italia. Các đơn vị tham gia trưng bày và giới thiệu: 100 bánh dân gian các loại, 66 đặc sản, 20 loại thức uống dân gian, 20 loại chè, 15 loại bún,…

Ngoài ra, Ban tổ chức đã mời 20 nghệ nhân của thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tham gia biểu diễn các loại bánh dân gian như: bánh xèo, bánh ngũ cốc, bánh khọt, bánh gai, bánh đa, bánh phu thê, bánh kẹp nướng, gói và nấu bánh chưng, gói và nấu bánh tét, bánh tráng, bánh dầy, bánh ít, bánh kẹp cuốn... Nghệ nhân biểu diễn thao tác làm tranh gạo và làm đồ chơi dân gian...

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ cho biết, đây là một sự kiện văn hóa mang tính truyền thống, nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm bánh dân gian đặc trưng được làm từ gạo, nếp, bột gạo, bột nếp, các loại rau, củ, quả,... của Nam Bộ với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện cho nhân dân Nam Bộ và khách du lịch đến tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí và nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ lao động ngành du lịch.

Lễ hội kéo dài đến 19/4.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 1

Nghìn người chen chúc tham quan.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 2

Bạn trẻ mua bánh tét lá cẩm.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 3
Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 4

Bánh dân gian Nam bộ.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 5

Đầu bếp nước ngoài làm bánh.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 6

Đầu bếp nước ngoài biểu diễn làm bánh.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 7

Trò chơi dân gian.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 8

Cụ già làm giỏ bằng thủ công.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 9
Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 10

Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 11

Chế biến bánh cống.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 12

Làm bánh xèo.

Đông nghẹt người tham quan hội bánh dân gian Nam bộ ảnh 13

Tham quan các loại bánh trưng bày. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.