Dòng người đổ xô lên Đà Lạt, kẹt xe nhiều giờ trên đèo Bảo Lộc

TPO - Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đèo Bảo Lộc trên Quốc lộ 20, cửa ngõ phía Nam để lên thành phố Đà Lạt đã ghi nhận tình trạng kẹt xe nhiều giờ, kéo dài nhiều km do phương tiện tham gia giao thông quá đông. 
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, lại đúng dịp vừa trải qua thời gian cách ly xã hội, nên lượng người đổ xô lên Đà Lạt "xả stress" đông hơn bình thường. 
Một số hình ảnh Tiền phong ghi nhận lúc đầu giờ chiều nay (30/4) đoạn qua đèo Bảo Lộc.
Dòng người đổ xô lên Đà Lạt, kẹt xe nhiều giờ trên đèo Bảo Lộc ảnh 1
Dòng người đổ xô lên Đà Lạt, kẹt xe nhiều giờ trên đèo Bảo Lộc ảnh 2 Một người đi từ TP.HCM lên cho biết tình trạng kẹt xe không chỉ lên đèo Bảo Lộc mà trước đó còn gặp ở TP.HCM, người này xuất phát từ lúc 9 giờ nhưng đến hơn 15 giờ mới tới địa phận Bảo Lộc.
Dòng người đổ xô lên Đà Lạt, kẹt xe nhiều giờ trên đèo Bảo Lộc ảnh 3
Dòng người đổ xô lên Đà Lạt, kẹt xe nhiều giờ trên đèo Bảo Lộc ảnh 4 Tình trạng trở nên hỗn loạn và kéo dài hàng km do các phương tiện dàn hàng ngang tranh nhau lên, xuống đèo.
Dòng người đổ xô lên Đà Lạt, kẹt xe nhiều giờ trên đèo Bảo Lộc ảnh 5
Dòng người đổ xô lên Đà Lạt, kẹt xe nhiều giờ trên đèo Bảo Lộc ảnh 6
Tình trạng bớt căng thẳng hơn sau khi lực lượng CSGT  TP Bảo Lộc tham gia điều tiết giao thông. Được biết, thành phố Đà Lạt đã mở cửa trở lại nhiều điểm du lịch để đón khách, trên địa bàn thành phố hai ngày nay các hoạt động đã trở lại nhộn nhịp, các cơ sở lưu trú cũng đã mở cửa và thậm chí có chương trình khuyễn mãi giảm giá cho thuê... để thu hút khách.  
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.