Đồng Tháp: Báo động tình trạng trẻ em chết đuối

Đồng Tháp: Báo động tình trạng trẻ em chết đuối
Mặc dù lũ chưa về nhưng 7 tháng của năm 2005, Đồng Tháp có 40 trường hợp trẻ em bị chết đuối. Đa số trẻ em chết đuối từ 6 tuổi trở xuống.

Nhiều nhất là ở huyện Lai Vung - phía Nam sông Tiền có 7 em, còn 2 huyện đầu nguồn lũ là Hồng Ngự và Tam Nông mỗi huyện có 6 em.

Trẻ em chết đuối đều do bất cẩn khi đi tắm hụt chân bị nước cuốn trôi, chơi gần mé sông do sơ ý để rơi xuống ao , đi xuồng trên sông, nhà dưới ghe...trẻ em say mê hoặc tinh nghịch rơi xuống sông, xuống ao chết đuối.

Trước thực trạng trên, UBDS -GĐ & TE tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền hướng dẫn trẻ em biết cách tự bảo vệ mình, lưu ý người lớn bảo vệ trẻ em trong mùa lũ. Nhà nào có trẻ nhỏ cần có hàng rào bảo vệ.

Ngành tập huấn cho hơn 1.500 công tác viên tuyên truyền các hộ xây dựng mô hình ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn, cung cấp 15 ngàn bộ tài liệu tuyên truyền về bảo vệ trẻ em vùng lũ.

UBDS -GĐ & TE tỉnh Đồng Tháp còn giúp cho 11 huyện, thị xã 550 áo phao dạy bơi . Được Unicef hỗ trợ, 3 huyện Lai Vung, Tam Nông và Tháp Mười xây dựng các lồng bơi để tập bơi cho trẻ em vùng lũ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).