Đồng Tháp họp phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

TPO - Chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào phiên trù bị với sự tham gia của 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên trên toàn tỉnh.
Đồng Tháp họp phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ảnh 1

Quang cảnh đại hội - Ảnh: HÒA HỘI

Tham dự đại hội còn có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tại phiên họp trù bị, 100% đại biểu thống nhất với chương trình làm việc của đại hội; danh sách đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu cũng như quy chế làm việc do Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan và Phó Bí thư thường trực Nguyễn Tôn Hoàng trình bày.

Đồng Tháp họp phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ảnh 2  

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 17 - 20/10 với chủ đề "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh". 

Đồng Tháp họp phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ảnh 3
 

Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI với số lượng không quá 51 ủy viên. Đồng thời, có 38 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó trẻ nhất là đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười (sinh năm 1982). Bên cạnh đó, có 7 đồng chí trong Ban thường vụ Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ tái cử tại nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ban thường vụ dự kiến sẽ có 1 đồng chí dưới 40 tuổi.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự kiến, phiên khai mạc chính thức vào sáng 18/10 có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chỉ đạo đại hội.                                                                                          

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.