Đông Timor muốn phát triển quan hệ với Việt Nam

Đông Timor muốn phát triển quan hệ với Việt Nam
Tổng thống Đông Timor Xanana Gusmao thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8–10/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Lễ đón chính thức Tổng thống diễn ra trọng thể tại Quảng trường Phủ Chủ tịch ở Hà Nội.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có các buổi tiếp và hội đàm với Tổng thống Xanana Gusmao.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương nêu rõ: Đông Timor là một nhà nước non trẻ nhất ở Đông Nam á do vậy chuyến thăm lần này của Tổng thống Xanana Gusmao là một cột mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Đông Timor.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Xanana Gusmao là cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm và tìm ra các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Xanana Gusmao thay mặt Chính phủ và nhân dân Đông Timor cám ơn Việt Nam đã ủng hộ Đông Timor gia nhập Diễn đàn an ninh khu vực (ARF). Tổng thống bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ Đông Timor sớm gia nhập ASEAN.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Đông Timor trong việc duy trì ổn định chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế, góp phần vào việc xây dựng Đông Nam á thành khu vực hòa bình và thịnh vượng.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Xanana Gusmao bày tỏ sự hài lòng về quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống Xanana Gusmao nhấn mạnh chính sách của Đông Timor mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Là nửa phía Đông hòn đảo Timor  nằm ở Đông Nam Á, gần Indonesia, Australia, Đông Timor thành lập nhà nước độc lập ngày 20/5/2002.

Đông Timor có số dân 857.000 người, chủ yếu theo Thiên chúa giáo. Kinh tế chủ yếu là nông, ngư nghiệp với GDP 330 triệu USD/năm. Xuất khẩu chủ yếu của Đông Timor là cà phê, đá xây dựng. Tuy nhiên, quốc đảo này có nhiều tiềm năng dầu khí.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng khẳng định chính sách của Việt Nam là luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác hai bên cùng có lợi với Đông Timor trong khuôn khổ quan hệ song phương và đa phương.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự nhất trí đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao cũng như cấp bộ trưởng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ mong muốn các ngành, các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cả hai đều có thế mạnh như nông nghiệp, ngư nghiệp, khai thác dầu khí. Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Xanana Gusmao nhất trí việc hai nước thúc đẩy mô hình hợp tác 2 + 1 nhằm tận dụng nguồn lực và sự giúp đỡ của quốc tế.

Theo mô hình này, một chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tài trợ cho dự án ở Đông Timor, Việt Nam cử chuyên gia sang giúp đỡ Đông Timor trên các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh. Hai nhà lãnh đạo nhất trí giao cho Bộ Ngoại giao mỗi nước làm đầu mối để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này Chủ tịch nước Trần Đức Lương chúc mừng Đông Timor chính thức gia nhập Diễn đàn an ninh khu vực ARF tại Viêng Chăn vừa qua. Chủ tịch bày tỏ tin tưởng rằng Đông Timor sẽ có những đóng góp tích cực vào Diễn đàn này cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Xanana Gusmao sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo dự kiến, buổi sáng ngày 9/8, Tổng thống Xanana Gusmao tới đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Người, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, thăm bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, thăm Cty May Thăng Long. Buổi chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An sẽ  có các buổi tiếp và hội kiến với Tổng thống Xanana Gusmao.

MỚI - NÓNG