Đột kích 3 xưởng sản xuất giày Gucci, Lacoste rởm

Đột kích 3 xưởng sản xuất giày Gucci, Lacoste rởm
Sau khi bắt giữ trên xe ô tô có 1.000 đôi giày mang nhãn hiệu Gucci, Lacoste được xác định là hàng giả, lực lượng chức năng khám xét nhanh 3 cơ sở sản xuất tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội) phát hiện hàng loạt sản phẩm giả.

Khoảng 9h30 ngày 26-12, tổ công tác đội CSGT-TT-PƯN CAH Phú Xuyên (Hà Nội) làm nhiệm vụ trên địa bàn, phát hiện, kiểm tra xe ô tô BKS: 29C-18633; trên xe có 1.000 đôi giày mang nhãn hiệu Gucci, Lacoste.

Lái xe Lại Văn Nam (SN 1964), quê quán Phủ Lý, Hà Nam, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số giày trên. Đại diện các nhà phân phối sản phẩm chính hãng được mời đến, đã xác nhận toàn bộ 1.000 đôi giày đều là hàng giả.

Xe ô tô chở giày hàng hiệu... giả và một phần tang vật
Xe ô tô chở giày hàng hiệu... giả và một phần tang vật.

Ngay trong ngày, BCH CAH Phú Xuyên đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường tiếp nhận thông tin và tang vật do Đội CSGT-TT-PƯN bàn giao, để điều tra mở rộng.

3 cơ sở sản xuất, gia công tư nhân tại thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, được cho là có liên quan đến số giày Gucci, Lacoste giả của lái xe Nam, đã bị CAH Phú Xuyên phối hợp cùng Đội QLTT số 31 kiểm tra hành chính.

Tại cơ sở tư nhân Thạo Hương; lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 20 đôi giày nhãn hiệu Lacoste giả. Cơ sở tư nhân Thanh Quang, bị phát hiện và thu giữ 40 đôi giày nhãn hiệu Gucci giả; cơ sở tư nhân Trường Thủy, bị phát hiện và thu giữ 5 đôi giày nhãn hiệu Gucci giả; 100kg vỉa giả da các màu, cùng một số nguyên liệu sản xuất giày.

Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo An ninh Thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...