Đốt kíp nổ mìn, nam sinh bị tháo bỏ hai đốt ngón tay

Nhật được điều trị tại bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh.
Nhật được điều trị tại bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh.
TPO - Đang đi chăn trâu về, Nhật nhặt được một vật to bằng ngón tay út, dài khoảng 3cm liền đem về nhà và lấy bật lửa đốt thì vật phát nổ. Vật thể lạ này nghi là kíp mìn.

Vào khoảng 17h, ngày 03/01, khi vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức (Trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang xay lúa thì nghe hàng xóm báo tin con trai Nguyễn Văn Nhật, học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Hương Trạch bị thương nặng do nổ kíp mìn.

“Chúng tôi hoảng hốt chạy về thì thấy con đang ôm mặt đau đớn, đưa cháu lên trạm xá rồi lại phải chuyển xuống Bệnh viện tỉnh gấp vì vết thương quá nặng”, anh Đức cho biết.

Nhận thấy tình hình bệnh nhân nặng nên ngay lập tức các bác sỹ Khoa Chấn thương phối hợp với Khoa Mắt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành tháo bỏ 2 đốt ngón tay số 1, số 2 đồng thời xử lý vết thương rách giác mạc, vở thủy tinh thể, sắp tới sẽ được tiến hành phẫu thuật lần 2 để lấy thủy tinh thể vỡ ra để đặt thủy tinh thể nhân tạo cho Nhật.

Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành tháo bỏ đốt ngón tay số 1, số 2 bàn tay trái cho Nhật. Ngoài ra, mắt của Nhật bị rách giác mạc, vỡ thủy tinh thể, có nguy cơ hỏng”.

Được biết, trước đó, trên đường đi chăn trâu về, em Nhật nhặt được một vật to bằng ngón tay út, dài khoảng 3cm bèn đem về nhà và lấy bật lửa đốt thì vật (kíp nổ) phát nổ dẫn đến bị thương. Sau sự việc xảy ra, gia đình em Trần Văn Nhật đã báo lên Công an xã Hương Trạch để điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.