Đợt nghỉ 30/4: Thời tiết mát mẻ

Đợt nghỉ 30/4: Thời tiết mát mẻ
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cho biết, những ngày nghỉ cuối tuần này cho đến đợt nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 là khoảng thời gian bắt đầu mùa mưa ở Nam Bộ - Tây Nguyên, thời tiết sẽ mát mẻ trên hầu khắp cả nước.

Đợt không khí lạnh tràn về đầu tuần gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ, lượng mưa phổ biến từ 10-50 mm, riêng lưu vực sông Đà có mưa từ 20-70 mm khiến lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tăng lên xấp xỉ 1.000 m3/giây.

Ngoài mưa, gió mùa đông bắc làm nhiệt độ giảm khoảng 10 độ C, một số nơi giảm 15 độ C, trời chuyển lạnh, vùng núi cao trời rét; nhiệt độ thấp nhất xuống tới 18-20 độ C, một số nơi thấp hơn như Sapa 10,7 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 12,4 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 13,0 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) 14,2 độ C.

Sau đợt gió mùa đông bắc Nàng Bân này, miền Bắc, bao gồm cả các tỉnh Bắc Trung Bộ, chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh nữa, khiến cho mấy ngày nghỉ cuối tuần này có mưa rào nhẹ và dông, trời mát mẻ, dễ chịu.

Còn ở miền Nam và Tây Nguyên, từ hôm nay, thứ Bảy 26/4, đến thứ Hai tuần tới, 29/4, có một dải thấp xích đạo hoạt động mạn Nam Biển Đông. Dải thấp này khiến mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Vùng bán đảo Cà Mau-Kiên Giang và biển Tây có mưa nhiều hơn, nhiệt độ giảm khoảng 2-30C. 

Khoảng ngày 30/4 và mùng 1/5, gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động và cường độ mạnh dần, mưa rào và dông trên diện rộng sẽ bắt đầu ở các khu vực này.

Trước tiên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ giáp với Campuchia và bán đảo Cà Mau sẽ xuất hiện mưa trước. Sau đó mưa lan sang các khu vực khác. Sang đầu tháng 5/2008, mưa sẽ xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thuộc Nam Bộ và Tây Nguyên, mùa mưa chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, do thời kỳ đầu mùa mưa, Trung tâm DBKTTV cảnh báo, nhiệt độ còn ở mức cao và, vì thế, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết quy mô nhỏ nhưng rất nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá, sét.

MỚI - NÓNG