Đốt nhang viếng mộ, hàng chục ha rừng bị cháy

Đốt nhang viếng mộ, hàng chục ha rừng bị cháy
TP - Chiều 9/8, ông Hồ Văn Bình, GĐ Lâm trường Quy Nhơn, Bình Định cho biết, có khoảng 40 ha rừng đã bị thiêu cháy, đám cháy vẫn ngoài tầm kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng, núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn, Bình Định) bỗng bắt lửa cháy dữ dội, lan rất nhanh ra khu vực xung quanh. Người dân cho biết ngọn lửa xuất phát gần nghĩa trang thuộc khu vực 4, phường Đống Đa gặp gió nam đang mạnh nên bùng lên dữ dội. Khu vực bị cháy nằm gần với khu dân cư nhưng rất may là ngược hướng ngọn gió nên ít bị ảnh hưởng. 


Hàng trăm chiến sỹ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương cùng người dân tham gia chữa cháy nhưng do địa hình đồi dốc cao, có nhiều cỏ và cây bụi khô, gió thổi mạnh nên ngọn lửa rất dữ dội, khó tiếp cận khu vực bị cháy. 

Đến 17 giờ chiều 9/8 đám cháy vẫn chưa được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một hộ dân trong quá trình đốt nhang viếng mộ. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.