Đột nhập bãi xe sau phát biểu của Chủ tịch Hà Nội

Hàng trăm xe máy gửi gần cổng ra bến xe Mỹ Đình.
Hàng trăm xe máy gửi gần cổng ra bến xe Mỹ Đình.
TP - Trước phát biểu của Chủ tịch Hà Nội, có tình trạng lãnh đạo địa phương đứng sau các bãi giữ xe. Nếu không chấn chỉnh, sẽ chỉ đích danh bãi xe nào của “ông bí thư, chủ tịch quận”, nhóm PV Tiền Phong đã ghi nhận tại một số bãi trông giữ xe ở quận Nam Từ Liêm, nơi ông Chung nhắc tới.

Chiều 5/3, theo ghi nhận, vẫn còn khoảng 2 - 3 bãi xe tự phát vây quanh bến xe Mỹ Đình nhận trông xe ngày và đêm. Lấy lý do gửi xe qua đêm để đi công tác xa, phóng viên “đột nhập” bãi gửi xe phía sau Bến xe Mỹ Đình.

Bãi gửi xe tự phát này không có cơ sở vật chất gì đáng kể, chỉ là bãi đất trống, xung quanh vẫn còn cây cỏ dại mọc um tùm nhưng thu hút hàng trăm chiếc xe máy vào gửi. 

Để gửi xe qua đêm, phóng viên phải trả 20 nghìn đồng/xe. Vé gửi xe chỉ có dòng chữ “Cổng ra bến xe Mỹ Đình” cùng với số điện thoại 0915 445 379 và chữ ký. Theo “quy định”, nếu ai mất vé sẽ bị phạt 30 nghìn đồng.

Từ đường trên cao nhìn xuống khu vực quanh bến xe Mỹ Đình, phóng viên ghi nhận có ít nhất hai bãi gửi xe nằm cạnh nhau, bên cạnh tòa nhà FLC được quây tôn kín mít. Thỉnh thoảng, lại có một vài người phóng xe vào gửi.

Bên trong, hàng trăm xe máy, ô tô được trông giữ. Một hành khách, đang chờ xe tại bến Mỹ Đình cho biết, điểm trông xe này đã hình thành từ lâu nhưng không ai dẹp bỏ. 

Trao đổi với nhân viên một bãi xe được phép cạnh bến Mỹ Đình, nhân viên bảo vệ cho biết, giá gửi xe máy trung bình chỉ 5 nghìn đồng/xe. “Gửi xe ở đây theo giá nhà nước, còn gửi xe ngoài thì phải chấp nhận giá đẩy lên cao thôi”, người này nói.

MỚI - NÓNG